Cao tốc 34.500 tỷ lại xuất hiện hư hỏng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặt đường tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lại tiếp tục bị bong tróc, nổi sóng trâu.

Theo ghi nhận vào sáng 21/11, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km 0 (thuộc địa phận xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng mặt đường bị bong tróc, nổi sóng trâu kéo dài hơn 20m.
Ổ gà, sóng trâu, nước đọng và mặt đường ''lở loét''. 
Vị trí hư hỏng xuất hiện ngay tại gần ngã tư Túy Loan nối với Quốc lộ 14B và đường tránh Nam Hải Vân. Để đảm bảo an toàn, các tài xế xe khi qua đoạn đường này phải chạy chậm. 
Trước đó, Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị Cục Quản lý đường bộ III (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) xử phạt hành chính 4 triệu đồng, do không có biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng từ Km0 đến Km0+50 bên tuyến trái cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ngoài ra, buộc Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải khắc phục hậu quả các hư hỏng. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng sửa chữa, khu vực trên lại tiếp tục hư hỏng, gây mất an toàn giao thông.
Biển báo đi chậm tại khu vực xảy ra hư hỏng. 
Hiện, Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam đã cử người, đồng thời đặt biển báo tại khu vực tái xuất hiện hư hỏng mặt đường.
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư gần 34.500 tỷ đồng. Tuyến đường được khởi công vào tháng 5/2013 và hoàn thành 65km đầu tiên từ nút giao Tam Kỳ (Quảng Nam) đến Túy Loan (Đà Nẵng) vào tháng 8/2018. Ngày 2/9/2018, toàn tuyến được thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác.
Tuy nhiên, chỉ đến đầu tháng 10/2018, cao tốc 34.500 tỷ này bắt đầu xuất hiện những hư hỏng cục bộ từ mặt đường cho đến nhiều hạng mục khác. Sau khi báo chí đồng loạt vào cuộc thì những bất cập, sai phạm vốn đã bị “chôn vùi” dưới lớp bê tông vĩnh cửu kia dần phát lộ. Hàng loạt những sai phạm đã được phân phui. Thanh tra vào cuộc điều tra.
Cao tốc 34.500 tỷ đồng nhưng mới đưa vào khai thác chưa lâu đã liên tục xuất hiện tình trạng hư hỏng.
Ngày 4/11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với 4 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Tiến Thành - nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hà Văn Bình - nguyên Giám đốc gói thầu số 7, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Phạm Đình Phú - Phó Tổng giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5; Nguyễn Thành An - thành viên Cienco 1, Phó giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7.