Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng bị mất trộm thiết bị ngay trước thời điểm khánh thành

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, đơn vị giám sát thi công dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng báo cáo về việc kẻ gian đã lấy đi 117 tấm chắn rác bằng gang trên miệng cốc thoát nước tại dự án.

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng bị mất trộm ngay trước thời điểm khánh thành. Ảnh: Nghĩa Hiếu
Theo đó, tình trạng mất trộm tấm chắn rác xảy ra ở nhiều điểm trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Trong đó, khu vực đường cao tốc đi qua cầu sông Chanh bị mất 67 tấm, đoạn qua sông Hốt mất 10 tấm, đoạn qua sông Rút mất 40 tấm. Các vị trí mất tấm gang này đều thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ước tính, tổng thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.
Ông Vũ Văn Khánh - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh nhận định, việc những tấm chắn rác bị mất trộm sẽ tạo ra nguy cơ tai nạn rất cao. Nguyên nhân bởi các tấm chắn rác có kích thước đủ lọt 1 bánh xe ô tô, khi không còn các tấm chắn rác này, các miệng cống không khác nào những chiếc bẫy tử thần. Ngoài ra, khi không còn tấm chắn, rác thải sẽ tràn xuống cống, gây tắc nghẽn thoát nước và có thể khiến đường bị ngập úng.
Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị thi công lắp bổ sung các lưới tấm chắn rác. Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra, truy tìm các đối tượng trộm cắp để xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết, dự án cao tốc Hạ Long - Hải Phòng dự kiến khánh thành vào ngày 31/8 tới. Cao tốc này sẽ kết nối với cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, rút ngắn quãng đường từ TP Hạ Long đi Hà Nội là 180km như hiện nay xuống còn 130km; thời gian đi ô tô giảm từ 3,5 giờ còn 1,5 giờ. Chiều dài quãng đường từ Hạ Long đi Hải Phòng giảm từ 75km xuống còn 25km.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần