Cặp đôi tài sắc ngân hàng gây ấn tượng với cách ứng xử thông minh

Ngân Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối qua (17/1), trong đêm Chung kết của cuộc thi Miss & Mr VPBank 2016, dàn trai tài, gái sắc của ngân hàng này đã khiến ban giám khảo cùng hàng nghìn khán giả ngỡ ngàng bởi lối ứng xử thông minh cùng diện mạo nổi bật.

“Nếu có một ngày được làm tổng giám đốc VPBank, bạn sẽ làm gì?”, là câu hỏi không hề dễ mà Trần Anh Tuấn nhận được khi lọt vào top 5 của cuộc thi Miss&Mr VPBank 2016. Và chàng trai đến từ TP HCM đã không hề ấp úng khi trả lời: “Nếu có một ngày làm tổng giám đốc, điều đầu tiên, tôi sẽ soạn một email gửi toàn bộ hơn 10.000 cán bộ nhân viên ngân hàng để cảm ơn sự cống hiến của họ suốt thời gian qua. Thứ hai, tôi xem xét và phê duyệt các tờ trình còn đang chậm trễ bởi mọi sự chậm trễ đều kìm hãm sự phát triển trong công việc và khiến khách hàng không hài lòng. Cuối cùng, tôi sẽ họp với ban lãnh đạo về các kế hoạch trong năm 2017 và không quên cảm ơn những con người chủ chốt của ngân hàng này”.
 
Cách ứng xử thông minh đã giúp Anh Tuấn ghi điểm và trở thành Mr. của chương trình.Ngoài phong thái điềm tĩnh, gương mặt thông minh trên sân khấu, Anh Tuấn luôn tỏ ra mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng trong các thử thách của vòng Chung kết. 
 
Nhận danh hiệu Miss là cô gái đến từ Nghệ An Võ Thị Thảo. Ngay từ vòng đầu tiên, Thảo đã gây ấn tượng với ban giám khảo bởi chiều cao nổi bật (1m71) và số đo 3 vòng chuẩn mực. Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1995 này đã chứng minh mình không chỉ có nhan sắc mà còn là người cực kỳ thông minh. 
 
Khi nhận được câu hỏi “Nếu đăng quang, em trở nên nổi tiếng và được một ngân hàng khác mời về làm việc một công việc phù hợp với số lương gấp đôi, em sẽ quyết định thế nào”, Thảo cho biết: “Em nghĩ, công việc mới này là một cơ hội lớn đối với em. Tuy nhiên, VPBank mới là nơi em tìm được niềm vui, sự cống hiến, cơ hội phát triển... Em nghĩ vật chất không phải là tất cả mà tình cảm mới là thứ đủ sức mạnh để níu giữ mình”. 
 
Ngoài Nguyễn Thị Thảo, Trần Anh Tuấn, 34 thí sinh khác trong Chung kết cuộc thi đã khiến khán giả ngất ngây bởi nhan sắc và thán phục về cách ứng xử thông minh. Các ngôi vị Á quân 1 và Á quân 2 của cuộc thi lần lượt thuộc về các cặp đôi Hà Lam Giang – Trịnh Khắc Toàn, Huỳnh Thụy Lan Phương – Nguyễn Hồng Quân.
Miss & Mr VPBank là cuộc thi hoa khôi và nam khôi được tổ chức hai năm một lần tại VPBank nhằm bình chọn ra những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Trong mùa thứ 2 tổ chức, chương trình có sự mở rộng về quy mô với vòng Sơ khảo được tổ chức tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam cùng sự tham gia của thí sinh đến từ tất cả các bộ phận. Vòng Chung kết tổ chức tại Hà Nội. Trong đó, trong đêm thi cuối cùng, thí sinh phải tham gia các tiết mục đồng diễn, áo yếm cho nữ, thể thao của nam và dạ hội.
 
Trên cương vị giám khảo, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My xuất hiện rạng rỡ tại một cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện cho ngân hàng VPBank. Đến với sự kiện, Huyền My lựa chọn vẻ ngoài mang phong cách rock chic cá tính và độc đáo, khác hẳn hình ảnh yêu kiều thường thấy của người đẹp. Cô diện thiết kế váy layer tông cam xanh thời thượng, kết hợp cùng áo vải lưới bên trong.
 
Kiểu dáng trang phục giúp cô khoe được đôi chân dài thon thả và vóc dáng gợi cảm. Đặc biệt, Huyền My diện đôi sandal kẻ sọc thuộc thương hiệu Gucci và clutch dạng hộp nhằm hoàn thiện set đồ cá tính này. Bên cạnh đó, cô chọn kiểu tóc búi cao xõa về sau trông vô cùng quyền lực.
 

Người đẹp đảm nhận vai trò giám khảo cho cuộc thi nhằm đánh giá và lựa chọn ra hai gương mặt xuất sắc nhất trong số 36 thí sinh lọt vào Chung kết. Xuyên suốt cuộc thi, Huyền My khá chăm chú theo dõi các màn giới thiệu và trình diễn của các thí sinh. Huyền My nắm bắt cơ hội giao lưu cùng nam thanh nữ tú nhằm hiểu rõ hơn về các bạn. Cô đặc biệt ưa thích những thí sinh thể hiện được vẻ trẻ trung, đồng thời tạo được thiện cảm thông qua cách ứng đối thông minh, quan điểm sống lạc quan.
 
Á hậu Huyền My hi vọng, những giải thưởng tại cuộc thi sẽ khích lệ các thí sinh trong con đường nghiệp trong lĩnh vực nhiều áp lực này, đồng thời cho các bạn một niềm vui nho nhỏ trong những ngày cuối năm bận rộn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần