Bão số 2 áp sát đất liền, các địa phương căng mình ứng phó

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên ở khu vực ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có gió giật cấp 6-8, TP Vinh giật cấp 9, ở đảo Bạch Long Vĩ gió giật cấp 9, đảo Hòn Ngư giật cấp 10...

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 - 150mm, một số nơi lớn hơn như TP Hà Tĩnh 190mm, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 250mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 180mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 240mm, Tân Mỹ (Quảng Bình) 210mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 210mm,...
Bão số 2 ở ngay trên vùng biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh
Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, hồi 23 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão số 2 ở ngay trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 11 - 12.

Trong 6 giờ tới, bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, duy trì cấp bão với gió mạnh nhất cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 12 khi đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đến 4 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 10 - 12.

Trong 6 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.
Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12; sóng biển cao từ 4-5m, vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sóng cao từ 2-4m; Biển động rất mạnh.

Trong đêm nay và sáng ngày mai (17/7), trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12; ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6 - 8. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.
Bão số 2 cách bờ biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 240km về phía Đông Đông Nam
Hồi 16 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 11 - 12.
Ảnh mây vệ tinh chụp lúc 18h ngày 16/7.
Trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão số 2 ở trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12.

Tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 4 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 10 - 11.

Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Đến 16 giờ ngày 17/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (50 - 60km/giờ), giật cấp 7 - 8.

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) tiếp tục có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 11 - 12; sóng biển cao từ 4 - 5m, vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sóng cao từ 2 - 4m; Biển động rất mạnh.

Từ tối và đêm nay (16/7), trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-8.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Trước đó, hồi 13 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão số 2 ở cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12...
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 86mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 78mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 196mm,...
Đường đi và vị trí bão số 2.
Dự báo, trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 11 - 12.
Trong tối nay, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 1 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 10 - 12.
Tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Đến 13 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (50 - 60km/giờ), giật cấp 7 - 8. Tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Hàng không hủy hàng loạt chuyến bay do ảnh hưởng cơn bão số 2

Cụ thể, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ không khai thác 4 chuyến trên đường bay giữa Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh và Vinh, gồm VN1714, VN1715, VN1268, VN1269 trong tối ngày 16/7. Hãng sẽ triển khai kế hoạch bay bù các chuyến trên trong ngày 17/7.

Hãng hàng không giá rẻ (Jetstar Pacific) không khai thác 4 chuyến trên đường bay giữa Vinh/Đồng Hới và Thành phố Hồ Chí Minh, gồm BL524, BL525, BL350, BL351.

Hãng hàng không VASCO sẽ không khai thác 2 chuyến bay trên đường bay giữa Hà Nội và Đồng Hới, gồm 0V8590, 0V8591.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được các hãng chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau nếu còn chỗ.

Đại diện các hãng hàng không Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và VASCO khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay Nội Bài, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của các hãng nhằm chủ động lịch trình đi lại.

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) tiếp tục có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12; sóng biển cao từ 4 - 5m, vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sóng cao từ 2-4m; Biển động rất mạnh.
Từ tối và đêm nay (16/7), trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11; ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10; ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6 - 8.
Nguy cơ ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn
Từ ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250 - 350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150 - 250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100 - 200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 50 - 150mm.
Từ ngày 17 - 20/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng với biên độ lũ lên từ 2-3m, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh biên độ lũ lên từ 4 - 6m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức báo động 2 (BĐ); sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức BĐ1; trên sông Hiếu (Nghệ An), sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) ở mức BĐ1 và trên BĐ1; trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) ở mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Mã và sông Cả còn dưới mức BĐ1.
Điểm úng ngập thường xuyên trên đoạn đường Minh Khai, TP Vinh. Ảnh: TTXVN
Lũ lớn trên các sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh.
Trong ngày và đêm nay, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 3m; biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 8.
Bão số 2 đổ bộ vào đất liền vào sáng sớm ngày 17/7
Tại hội nghị Phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 2, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, khoảng 4 giờ sáng mai (17/7), bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh với cường độ khả năng ở cấp 9. Do ảnh hưởng của bão, từ hôm nay đến hết ngày 18/7, ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to.
Toàn cảnh đầu cầu Hà Nội tham gia hội nghị trực tuyến ứng phó bão số 2 sáng 16/7. Ảnh Trọng Tùng
Cũng tại hội nghị, đại diện Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cung cấp thông tin: Hiện, các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã cơ bản xuống giống vụ Hè Thu. Vì vậy, công tác chống ngập úng cho diện tích lúa mới cấy là hết sức quan trọng. Bên cạnh chủ động tiêu thoát nước, các địa phương cần chuẩn bị mạ dự phòng để phục hồi lại diện tích có thể bị hư hại do úng ngập. Ngoài ra, cần thu hoạch sớm diện tích rau màu và cây ăn quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Trong một diễn biến liên quan, đại diện Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập (Bộ NN&PTNT) cho biết, bão số 2 đổ bộ vào 3 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) có số lượng hồ chứa lớn. Đây là điều hết sức đáng lo ngại. Do đó, các địa phương cần tổ chức ứng trực 24/24 giờ nhằm ứng phó kịp thời với sự cố hồ chứa thủy lợi có thể xảy ra. Cũng theo đại diện Vụ này, toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - nơi có khả năng chịu ảnh hưởng bão số 2 hiện có khoảng 1.000 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Trong đó, có 300 hồ chứa nguy cơ mất an toàn được đặt ở mức cao. Vụ cũng đã có thống kê cụ thể gửi Bộ NN&PTNT, các địa phương đề nghị có phương án bảo đảm an toàn cho các công trình này.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh: Rút kinh nghiệm cơn bão số 1 năm 2016, dù được dự báo không mạnh bằng bão số 2 hiện nay, nhưng khi đổ bộ vào đất liền vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng, các địa phương, các bộ ngành liên quan không được phép chủ quan. Công việc trước mắt cần tập trung triển khai là khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn trước 17 giờ chiều nay. Chủ động tiêu thoát nước phòng ngừa úng ngập diện tích lúa Hè Thu mới gieo cấy. Tuy nhiên, cần chú ý theo dõi chặt chẽ lượng mưa để vẫn có đủ lượng nước trong hệ thống thủy lợi bảo đảm phục vụ sản xuất.

Trước diễn biến mưa lớn, các địa phương, nhất là 3 tỉnh được dự báo bão số 2 sẽ đổ bộ trực tiếp gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cần thông tin thường xuyên, tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân việc đi lại qua các ngầm tràn, đường ngập nước, đò ngang đò dọc, khu vực bị ngập nước... Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng lưu ý các tỉnh, TP có đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng cần sẵn sàng phương án phòng chống úng ngập nội đô. Rà soát nhà cao tầng, cắt tỉa cây xanh nhằm bảo đảm an toàn công trình, việc đi lại của người dân khi mưa lớn diễn ra...
Hà Nội: Trực ban 24/24 sẵn sàng ứng phó bão số 2
Sau khi hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 2 do Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai tổ chức kết thúc, trưa nay (16/7), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội đã có Công điện số 03/CĐ-BCH gửi các sở, ban ngành, 30 quận huyện thị xã, cùng các DN thủy lợi của Hà Nội.

Cắt tỉa cây xanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội).
Theo đó, để chủ động đối phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả với bão số 2 và tình hình mưa lũ có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; kiểm tra các trọng điểm xung yếu, các công trình (đặc biệt các công trình đang thi công), chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", chủ động chỉ đạo đối phó kịp thời với mọi diễn biến của bão và mưa lũ, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tăng cường công tác kiểm tra hồ đập trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước bố trí lực lượng thường trực, theo dõi, vận hành hồ, đặc biệt là đối với các hồ chứa nước đã đầy nước, sẵn sàng lực lượng vật tư, phương tiện để xử lý khi có tình huống xảy ra.

Thông báo cho các Chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, chủ các phương tiện vận tải thủy biết thông tin trên để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các phương tiện. Các Chủ đầu tư, các đơn vị thi công tại các công trình, đặc biệt là công trình nhà cao tầng, các cẩu tháp phải được đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn khi có gió bão mưa lớn gây lún sụt làm đổ cẩu.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẵn sàng triển khai phương án tiêu thoát nước đô thị, đặc biệt là các quận nội thành. Các Công ty thủy lợi triển khai tiêu kiệt nước đệm trên các kênh mương và trục tiêu chính. Công ty TNHH MTV công viên cây xanh tổ chức lực lượng kịp thời giải tỏa cây đổ khi có mưa to, gió lớn; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; không làm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của nhân dân.

Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, giữ gìn trật tự trị an khi có tình huống xảy ra trên địa bàn TP. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải phân luồng giao thông khi có tình huống úng, ngập xảy ra, đặc biệt là khu vực nội thành. Công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến mưa, lũ, úng ngập về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai TP theo quy định để có phương án ứng phó kịp thời khi có sự cố.
Ngày 16/7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã có kế hoạch ứng trực giải quyết thoát nước do ảnh hưởng của cơn bão số 2.
Ông Lê Vũ Quảng Sương - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đã yêu cầu các Xí nghiệp trực thuộc thực hiện một số nội dung nhằm chuẩn bị đối phó với bão số 2. Đến 7 giờ ngày 16/7, mọi công việc chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 2 đã hoàn thành.

Ông Sương cũng cho biết thêm, các kho vật tự dự phòng phòng chống thiên tai tại cụm công trình đầu mối Yên Sở và Bắc Thăng Long Vân trì được kiểm tra, sẵn sàng sử dụng khi cần huy động. Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng 20.000 bao tải cát, 10.000m2 bạt chắn sóng, 30 xuồng, 15 động cơ... sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp.

Toàn thể Công ty chuyển sang chế độ ứng trực mưa bão 24/24h kể từ 7h30 ngày 16/7. Công ty bố trí 100% lực lượng ứng trực với hơn 2.300 cán bộ-công nhân viên. 200 đầu xe máy, thiết bị cơ giới đảm bảo sẵn sàng hoạt động giải quyết thoát nước tại các vị trí được phân công và chủ động giải quyết các điểm phát sinh khi có yêu cầu của BCH phòng chống thiên tai TP và Công ty. Các xe bơm di động, xe hút, téc đã sẵn sàng khi có mưa di chuyển đến các điểm ứng trực.
Hà Nội lập tổ cơ động xử lý kịp thời cây gãy đổ do bão gây ra
Để chủ động đối phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả với mọi diễn biến bất lợi của cơn bão số 2 gây ra, ngày 16/7, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện triển khai các nhiệm vụ.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Cụ thể, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội yêu cầu các Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc bố trí 100% lực lượng ứng trực theo địa bàn đã được phân công. Bắt đầu trực từ 15h ngày 16/7 đến khi có lệnh dừng trực của Công ty. Kiểm tra, chằng chống các cây lâu năm, cây quý hiếm trong các vườn hoa, công viên. Kiểm tra ngay hệ thống cọc chống các cây mới trồng trên địa bàn các xí nghiệp được giao quản. Thực hiện ngay công tác chằng chống, gia cố lại nếu hệ thống cọc chống bị mất hoặc hỏng.

Đồng thời, nạo vét cống rãnh, mương máng, phòng chống úng ngập cục bộ ở các công viên, vườn hoa như: Bách Thảo, Hoàn Kiếm, Vườn ươm Yên Sở, Cổ Nhuế và 17 Thụy Khuê. Huy động toàn bộ các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phòng bão, ứng trực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu giải toả cây đổ, cành gẫy khi có sự cố xảy ra. Thành lập tổ cơ động, hoạt động để đáp ứng kịp thời khi có bão xảy ra. Tổ chức lực lượng thống kê cây đổ, cành gẫy để xử lý kịp thời có hiệu quả nhất, giải phóng mặt bằng, thông đường nhanh, vệ sinh sạch sẽ.

Giám đốc các Xí nghiệp, các đơn vị bố trí lực lượng kiểm tra, xác định vị trí, tình trạng cây đổ, để cung cấp thông tin cho Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ. Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh phối hợp với Xí nghiệp Quản lý công viên cây xanh số 3 tập kết phương tiện vận chuyển: Cẩu tự hành, xe nâng, xe cẩu,... về Bách Thảo (từ 15 giờ ngày 16/7) sẵn sàng ứng trực khẩn trương giải tỏa cây đổ, cành gẫy. Rà soát các trường hợp cây nghiêng nguy hiểm, cây sâu mục đã có lệnh của Công ty tiến hành thực hiện công tác cắt triệt tiêu nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, các đơn vị cần tổng hợp thông tin tình hình, thông báo thường xuyên theo địa bàn cho chỉ huy các nhóm báo cáo nhanh về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai TP và Sở Xây dựng.
Tại Hải Phòng, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng đã có công điện chỉ đạo các địa phương, ngành, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 2, thông báo hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú tránh; chủ động thực hiện các biện pháp tưới tiêu nước, chống ngập úng đề phòng ngập lụt khu vực đô thị, bảo vệ sản xuất nông nghiệp thủy sản; sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ để ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo báo cáo nhanh của lực lượng Biên phòng, đã kiểm đếm thông báo cho hơn 2.600 phương tiện, gần 500 lồng bè, 250 chòi đang hoạt động trên biển về nơi trú bão an toàn.

Điều đáng chú ý là hiện nay hệ thống đê điều nhiều khu vực tại Hải Phòng đã xuống cấp mà chưa được đầu tư tu sửa, gia cố sẽ trở thành điểm yếu trong mùa mưa bão năm nay.

Điển hình như tại ngay khu du lịch Đồ Sơn, trên tuyến đê chắn sóng dài gần 2km hiện có khoảng 400m hư hỏng nặng từ mùa mưa bão năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được tu sửa. Nguyên nhân bởi thành phố chưa bố trí được đủ kinh phí sửa chữa.

Quảng Ninh: Ngừng cấp phép tham quan đối với tàu du lịch từ 13h chiều 16/7
Theo báo Quảng Ninh, để đảm bảo an toàn cho du khách và các phương tiện tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Cơ quan Cảng vụ đường thủy nội địa ngừng cấp phép đối với 481 tàu du lịch từ 13h ngày 16/7, yêu cầu các tàu đang trên vịnh quay về đất liền trả khách, di chuyển về nơi tránh trú đã được thông báo.
Trên đảo Cô Tô còn khoảng 3.500 du khách do ảnh hưởng do bão số 2 chưa về được.
Trước đó, từ 6h ngày 16/7 tại khu vực biển thuộc huyện Cô Tô có gió cấp 6, Cơ quan Cảng vụ đường thủy nội địa ngừng cấp phép đối với tàu đưa khách ra các tuyến đảo.

Huyện Cô Tô đã thông báo cho tàu thuyền hoạt động về nơi tránh trú an toàn; yêu cầu các nhà nghỉ, nhà dân có du khách nghỉ phải tạo điều kiện tuyệt đối cho du khách, không tăng giá, chèn ép khách trong thời gian khách tránh trú bão; các đơn vị biên phòng, bộ đội, các phòng ban đơn vị trên đảo tiếp tục theo dõi tình hình của bão để thông tin sớm nhất tới du khách. Do ảnh hưởng của bão nên trong hôm nay và ngày mai vẫn chưa thể thực hiện cấp phép cho các chuyến tàu chạy phục vụ du khách.

Được biết, hiện trên các đảo thuộc huyện Vân Đồn và Cô Tô đang có 5.126 khách du lịch, trong đó có 30 khách quốc tế. Riêng đảo Cô Tô có 3.500 du khách, trong đó có 14 khách quốc tế mắc kẹt trên đảo. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thông báo diễn biến cơn bão số 2, đồng thời bố trí chỗ ở ổn định, an toàn, không tăng giá dịch vụ, tạo điều kiện cho du khách có thể lưu trú chờ tình hình thời tiết tốt hơn.
Thanh Hóa: Di dời dân khỏi khu vực dễ sạt lở

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có Công điện số 7, gửi các đơn vị liên quan để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Ngư dân ở Thanh Hóa cuốn ngư cụ để tránh bão.

Cụ thể, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên giữ thông tin liên lạc, thông báo, hướng dẫn cho các chủ phương tiện, tàu thuyền tìm nơi tránh bão.

Riêng các huyện miền núi, chủ động tổ chức di dời các hộ dân đang sống tại các khu vực nguy hiểm, ven sông suối, vùng trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất để bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Tính đến hết ngày 15/7, toàn bộ 7.375 phương tiện nghề cá của tỉnh, trong đó có 5.690 phương tiện đang hoạt động trên biển đã được thông tin về diễn biến của cơn bão số 2 và vẫn duy trì liên lạc bình thường với đất liền.

Trong đó có 3.978 phương tiện với 6.126 lao động đang khai thác gần bờ; 1.712 phương tiện với 11.297 lao động đang hoạt động ở vùng biển các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet sáng nay dọc khu vực ven biển như: Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Quảng Xương, Nga Sơn... các tàu thuyền đã cơ bản vào nơi trú ẩn. Một số phương tiện tàu thuyền đang mắc cạn, dự kiến trong ngày những tàu thuyền này cũng sẽ vào nơi trú ẩn an toàn.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã gửi đi công điện khẩn về việc phòng, tránh, ứng phó với bão số 2. Yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến và chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Đồng thời chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và đảm bảo an toàn các bến cảng, du lịch, hoàn thành trước 17h hôm nay. Cương quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan.

Ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, các tàu thuyền nhỏ đã được neo đậu an toàn. Ảnh: Vietnamnet

Kiểm tra cụ thể phương án "4 tại chỗ", trong đó chú trọng về lương thực, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu nạn đề phòng trường hợp mưa lũ gây ra chia cắt nhiều ngày.

Nghệ An: Bão có người chết, Chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm

Sáng nay (16/7), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo, địa phương nào để thiệt hại về người do thiếu chủ động trong ứng phó với cơn bão, chủ tịch UBND huyện đó phải chịu trách nhiệm.

Yêu cầu người đứng đầu các ngành, các cấp phải nêu cao trách nhiệm, thường trực 24/24h.

Tại cuộc họp, Chủ tịch tỉnh quán triệt, tập trung mọi phương án để chủ động ứng phó với bão số 2. Lệnh cấm biển phải được thực hiện nghiêm túc. Phương án PCBL, di dân vùng sạt lở, ngập úng, phòng chống lũ quét ở miền núi, ven sông suối phải được triển khai trước 17h chiều nay.

Nghệ An có 3.912 phương tiện/18.523 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Cùng với việc "cấm biển" từ chiều nay, Nghệ An cũng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho nông nghiệp, các công trình thuỷ lợi, giao thông trọng điểm khi có bão lớn, lũ ống lũ quét...

Để đối phó với cơn bão số 2, các địa phương ven biển ở Nghệ An tích cực gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Đến trưa ngày 16/7, hầu hết tàu thuyền đã nhận được lệnh "cấm biển" và tìm nơi trú tránh bão.

Tuyến đường Phan Đình Phùng (Tp Vinh) với hàng loạt cây cổ thụ được ưu tiên chặt tỉa trước.

Tại TP Vinh, chiều 16/7, Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh huy động hàng chục nhân viên, 2 chiếc xe cầu chia thành 2 tổ xuống các tuyến đường chặt tỉa cây xanh.

Theo ghi nhận của PV Báo Nghệ An, ở một số tuyến đường như Phan Đình Phùng, hàng loạt cây cổ thụ nằm sát các dãy cửa hàng sầm uất. Tán cây cao hàng chục mét, che khuất nhiều cửa hàng. Trong khi đó, mưa lớn, dây điện chằng chịt khiến công việc chặt tỉa gặp nhiều khó khăn.

Các nhân viên cây xanh ưu tiên chặt tỉa cây ngô đồng - một loại cây được trồng phổ biến ở các tuyến phố có nguy cơ bị gãy cao do thân giòn. Sau đó, lần lượt đến những cây có tán rộng như xà cừ, bàng...

Tại huyện Diễn Châu, đây là địa phương được xác định là vùng tâm bão số 2, vì vậy hiện nay huyện đang triển khai nhiều phương án tập trung các nguồn lực để phòng chống. Từ tối qua (15/7) đến nay, do ảnh hưởng của bão, Diễn Châu đã có mưa trên diện rộng. Huyện nhanh chóng thông tin, kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn.

Đến 10 giờ ngày 16/7, có 726/728 tàu thuyền của ngư dân Diễn Bích và Diễn Ngọc đã cập cảng Lạch Vạn và neo đậu tại các khu tránh trú bão và được chằng chéo cẩn thận. 4 tàu xa bờ của ông Ngô Trí Đông và Nguyễn Do Thái cũng đã về cập càng Cửa Hội...

Tàu thuyền của ngư dân Nghệ An vào các khu tránh trú bão ngày 16/7. Ảnh: Báo Nghệ An

Trước tình hình cấp bách bão đổ bộ, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Diễn Châu, các xã, lực lượng biên phòng, dân quân đã tỏa về cơ sở, các điểm vùng xung yếu như hồ đập và vùng biển chỉ đạo công tác chống bão. Theo đó đã tuyên truyền, giúp nhân dân chằng chống lại nhà cửa, neo đậu tàu thuyền. Bố trí lực lượng trực tại 10 hồ đập và 25 cống qua đê biển để kịp thời vận hành xả lũ khi nước dâng cao, không để lúa và hoa màu bị ngập úng.

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng NN&PTNT Diễn Châu cho biết: 31 thành viên ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện đã chia thành các đoàn kiểm tra, đông đốc phòng chống lụt bão trong toàn huyện. Chúng tôi lên phương án, bố trí lực lượng sẵn sàng mọi tình huống, đảm bảo an toàn về người, tài sản, sản xuất nông nghiệp khi bão số 2 đổ bộ vào địa bàn.

Tại Quỳnh Lưu có hơn 1.275 tàu thuyền đã vào bờ trú bão an toàn. Sau khi nhận được thông tin cơn bão số 2, Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳnh Lưu đã kêu gọi tất cả các phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển nhanh chóng về nơi trú ẩn để tránh bão.

Công tác ứng phó với cơn bão số 2 đang được huyện Quỳnh Lưu triển khai nhanh chóng. Tính đến sáng nay, toàn huyện có 1.275 phương tiện tàu thuyền đã về bến neo đậu an toàn, trong đó có 77 tàu neo đậu tại Quảng Bình và 3 tàu tại Quảng Nam.

Tại thị xã Hoàng Mai, tính đến 10 giờ sáng nay, hơn 416 phương tiện tàu thuyền có công suất 90CV trở lên đã về bến Lạch Cờn neo đậu an toàn, còn 16 chiếc của ngư dân Quỳnh Phương đang trên đường vào đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) để trú bão...

Tính đến 17h ngày 16/7, 100% tàu thuyền Nghệ An đã về nơi tránh trú bão an toàn. Trước đó, Nghệ An đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó, yêu cầu 100% tàu thuyền vào nơi tránh trú bão trước 17h chiều 16/7.

Hà Tĩnh gấp rút triển khai phòng chống bão số 2
Theo Báo Hà Tĩnh, đầu giờ chiều nay (16/7), lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp xuống các địa bàn xung yếu, kiểm tra việc chằng néo nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, chuẩn bị các phương án ứng phó với cơn bão số 2.
Trước đó, trong cuộc họp triển khai các phương án đối phó với cơn bão số 2, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn yêu cầu: 17h chiều nay, tất cả các tình huống ứng phó bão phải được kiểm soát, nhất là các địa phương ven biển. Trong chiều nay, tất cả các hệ thống cống của các hồ đập phải được vận hành, kiểm soát tình huống. Các địa phương phải kiểm tra cụ thể tận cơ sở. Đồng thời, xây dựng kịch bản mưa 300mm để có phương án xử lý lũ quét ở các vùng Hương Sơn, Vũ Quang.
BĐBP Hà Tĩnh hỗ trợ ngư dân chằng néo tàu thuyền tại cảng cá Cửa Sót, Thạch Kim, Lộc Hà
Từ sáng 16/7, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đồn trạm tăng cường lực lượng xuống địa bàn giúp nhân dân phòng chống bão. Các đồn trạm tuyến biển cử cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, các cảng cá tổ chức bắn pháo hiệu, thông tin, kêu gọi các thuyền đang còn đánh bắt xa bờ vào các khu neo đậu; kiểm tra, sắp xếp tàu thuyền tránh va chạm do bão gây ra; lên các phương án di dời nhân dân ở các vùng ven biển lên nơi an toàn.
Đến 15 giờ ngày 16/7, có 215 phương tiện/1.346 thuyền viên đang trên đường vào tránh trú bão ở các vùng biển Hà Tĩnh và đã lực lượng được BĐBP liên lạc, hướng dẫn vào các khu neo đậu an toàn.

Ở tuyến núi, các đồn trạm cũng đang triển khai các phương án đối phó khi xảy ra lũ quyét. Lực lượng đã xuống các địa bàn trọng điểm có khả năng bị ảnh hưởng để giúp nhân dân chằng néo nhà cửa, sắp xếp vận chuyển tài sản lên nơi an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các đập trên địa bàn có khả năng bị sạt lở, lên các phương án đối phó khi có tình huống xấu xẩy ra.
Cuối giờ chiều 16/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định tạm thời đình chỉ tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung phòng, chống bão lụt.
Quảng Trị: Triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với bão số 2
Theo TTXVN, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 2, từ ngày 13/7, trên địa bàn Quảng Trị có mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt tại huyện đảo Cồn Cỏ, gió đã giật mạnh trên cấp 8.

Lượng mưa đo được ở trên địa bàn tỉnh đạt trung bình mức 50mm-100mm, tại huyện đảo Cồn Cỏ đo được 131mm, tại khu vực xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng lượng mưa lên đến 237mm. Ở khu vực ven biển gió giật mạnh cấp 4, độ cao sóng biển 2m.

Theo dự báo, chiều tối ngày 16/7, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có khả năng xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên sông có khả năng dưới mức báo động 1.

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng, chống bão số 2; kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo đậu để đảm bảo an toàn; đề phòng sạt lở đất ở miền núi, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Tính đến 6 giờ ngày 16/7, đã có 2.263 tàu với 6.497 người trên tổng số 2.305 tàu với 6.997 người của tỉnh Quảng Trị đã được neo đậu, vào tránh trú tại các bến an toàn.

Hiện Quảng Trị còn có 42 tàu, thuyền với 500 người đang hoạt động trên khu vực các vùng biển xung quanh đảo Cồn Cỏ và vùng biển của tỉnh Thừa Thiên Huế - thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, hiện đang có 83 tàu, thuyền ngoại tỉnh với 588 người đang neo đậu tại các bến của tỉnh.

Về công tác đảm bảo an toàn hồ, đập, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 131 hồ chứa nước với dung tích khoảng 61% so với thiết kế.

Để đảm bảo an toàn hồ chứa, trước mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các hồ chứa trên địa bàn; đồng thời, có phương án khắc phục kịp thời các hư hỏng nhỏ; đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao sẽ không tích nước để đảm bảo an toàn hạ du công trình trong mùa mưa bão.

Trước những diễn biến của cơn bão số 2, ông Nguyễn Đức Chính​, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị theo dõi sát tình hình, diễn biến mưa bão để thông báo cho các địa phương kịp thời nắm bắt để có phương án xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, quản lý chặt tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực nguy hiểm.

Cơ quan chức năng cần kịp thời cảnh báo đến người dân biết nguy cơ xuất hiện lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, đặc biệt đối với những nơi có nguy cơ cao cần có phương án di dời dân tránh thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

Các địa phương triển khai thực hiện phương nghiêm phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời ứng phó với cơn bão; theo dõi chặt chẽ cũng như vận hành xả lũ an toàn tại các hồ, đập. Các địa phương, cơ quan chức năng cảnh báo, không để người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần