Pháo hoa rực sáng chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đúng 0h ngày 5/2/2019 tức Mùng 1 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 màn pháo hoa kéo dài 15 phút đã đồng loạt rực sáng trên bầu trời... Thời khắc Giao thừa thiêng liêng chào mừng một mùa Xuân mới đang gõ cửa từng nhà người Việt.

Trong đêm cuối cùng của năm cũ theo lịch âm, thời tiết vô cùng thuận lợi, hàng triệu người Việt Nam trên khắp cả nước rộn ràng xuống phố, chờ đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Ngay trước thời khắc giao thừa, dòng người ken nhau háo hức chờ đón năm mới trên các tuyến phố trung tâm.... Tất cả người Hà Nội cũng đang háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thời khắc những chùm pháo hoa rực rỡ bên Hồ Gươm và một số địa điểm.

Hà Nội sẽ tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa đón năm mới Kỷ Hợi 2019. Trong đó, 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Hồ Hoàn Kiếm; Vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ); Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), các điểm này kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật; Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng); Hồ Văn Quán (Hà Đông); Thành cổ Sơn Tây, các điểm này kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp. 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Hồ Ngọc Khánh, công viên hồ Đền Lừ, trung tâm thương mại Vincom, hồ Hoàng Cầu, công viên Cầu Giấy, công viên hồ điều hòa Nhân Chính, Cầu sông Pheo (quận Bắc Từ Liêm), khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm), UBND huyện Mê Linh; Sân vận động Quảng Oai (huyện Ba Vì); Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì... Thời lượng bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 5/2 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi)

 Từ chiều 30 Tết, nhiều gia đình đã xúng xính diện đồ lên chợ hoa Hàng Lược du xuân.
 Người dân Hà Nội lên Hồ Gươm sớm để đón Giao thừa.
 Gia đình Inci Erzi Bekmez đến từ Thổ Nhĩ Kì đón giao thừa tại phố đi bộ Hồ Gươm
 Du khách nước ngoài xin chữ tại đền Ngọc Sơn trước giây phút giao thừa
 Đông đảo người dân có mặt tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ.
 Đoàn du khách đến từ Lào sang Việt Nam đón Tết và chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài vua Lý Thái Tổ
 Gia đình anh Nguyễn Bá Cường (Hoàng Mai) đi du xuân tại phố đi bộ và lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên những thiết kế trang trí đường phố.
 Những chùm bóng nghệ thuật được chuẩn bị sớm để du khách có thể lựa mua làm quà cho con trẻ.
 Tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019.
 Người dân chờ đợi pháo hoa bên bờ hồ Hoàn Kiếm
 Gia đình chị Ngọc Anh (Thanh Xuân): Trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, tôi thường cùng gia đình đi du xuân, ngắm pháo hoa. Nhân dịp Tết Nguyên đán, tôi xin chúc người dân cả nước một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
 Các gia đình thích thú chụp ảnh bên cây xanh được tạo hình chú heo.
 Du khách người Đức mua muối và lửa cầu may trong dịp năm mới theo phong tục người Việt Nam.
 Tại các quán ăn nhỏ dọc đường Đinh Tiên Hoàng, người dân tập trung đông đúc, chờ đợi khoảnh khắc bắn pháo hoa, giao thừa.
 23h, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chật kín người dân đón chào thời khắc giao thừa
 23h54 phút, bên ngoài SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà/Zing.vn
 Pháo hoa rực sáng tại sân vận động Mỹ Đình đúng 0h ngày 5/2 tức Mùng 1 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
 
 
 
 Pháo hoa rực sáng ở Hồ Gươm
 Người dân vui mừng chào đón năm mới.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Tại TP Hồ Chí Minh: Người dân đổ về các đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân công viên Tao Đàn... để chờ đón thời khắc giao thừa chào đón Tết Kỷ Hợi 2019.

Chiều 30 Tết, thời tiết mát mẻ, người dân đổ về trung tâm Sài Gòn từ rất sớm để dạo chơi tại các điểm có tổ chức lê hội Tết như đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân công viên Tao Đàn, các trung tâm thương mại có trang trí hoa tiết chào xuân.

Trong khi đó, các cửa ngõ Sài Gòn vào các bến xe, ga tàu và đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất đường phố khá thông thoáng. Đến khoảng 19 giờ, dọc các tuyến đường khu trung tâm như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng… đèn trang trí cùng hoa tiết mừng xuân Kỷ Hợi 2019 bật sáng, lung linh gam sắc màu khiến người dân phấn khởi.

Đón giao thừa Tết Kỷ Hợi, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa với 8 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân. Trong đó, 2 điểm bắn tầm cao ở khu vực trung tâm gồm đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark (quận Bình Thạnh). 6 điểm bắn tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9); Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); Đường Đào Cử - Trung tâm hành chính Cần Giờ (huyện Cần Giờ); Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và Ban chỉ huy quân sự Bình Chánh (huyện Bình Chánh). Thời gian bắn là 15 phút, từ 0h - 0h15 ngày 5/2 (tức mùng 1 Tết). Để xem bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực trung tâm, người dân có thể đến các khu vực như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bạch Đằng, Đại lộ Võ Văn Kiệt (Q.1), khu vực khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2), Bến Vân Đồn (quận 4), khu đô thị Vinhomes Central Park (Q. Bình Thạnh)....

 Trận địa pháo hoa tại nóc hầm vượt sông Sài Gòn đã được cơ quan chức năng lắp ráp xong phần ống sắt, pháo đã được bỏ vào ống và đấu nối với dây dẫn bộ điều khiển.
 Công tác chuẩn bị cho việc bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại TP Hồ Chí Minh.
Đường hoa Nguyễn Huệ chật kín người du xuân. 
 
 
 Huyện đảo Phú Quốc là một trong những địa phương bắn pháo hoa sớm mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Ảnh: Gia Bảo.
 Một số địa phương bắn pháo hoa sớm từ 22h.
 Người dân TP Hồ Chí Minh vui chơi chờ đón phút giao thừa tại đường hoa Nguyễn Huệ
 
 
 
 Hàng nghìn người dân Đắk Lắk tập trung tại đường Sách cà phê Buôn Ma Thuột và Quảng trường 10/3 chào mừng năm mới. Lúc 22h UBND TP Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong vòng 15 phút để người dân theo dõi.
 Các quán hàng tại khu vực trung tâm hôm nay mở cửa xuyên đêm phục vụ khách hàng (Ảnh: Keo Trương)
 
 

* Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại 3 địa điểm là: Cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh 3 quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà); Trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và trước Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

 Tại Đà Nẵng, đông đảo người dân và du khách tập trung tại Đường hoa Xuân Kỷ Hợi, Công viên 29-3, Công viên APEC, đường Trần Hưng Đạo, đường Bạch Đằng… dạo chơi, tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Giáp Hồ.
 

Thời gian bắn pháo hoa là vào 0h ngày 5.2, trong vòng 15 phút. Điểm nhấn của màn bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán 2019 tại Đà Nẵng là có sử dụng hệ thống bắn Fireone để trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

Tại Nghệ An, từ TP Vinh đến các vùng quê như huyện Thanh Chương, Đô Lương... rực rỡ cờ, nêu. Những con đường nêu với cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay, ánh đèn Led và đèn lồng đỏ... đang khiến cho những vùng quê Nghệ An thêm lung linh, rộn ràng.

 
 Con đường nêu được người dân xã Thanh Giang- huyện Thanh Chương- Tỉnh Nghệ An uốn thành nhiều hình phong phú như hình ngôi sao, cờ Tổ quốc, hình con cá, trái tim... sáng rực trong đêm
 
 Bắt đầu từ 20h00,  người dân từ khắp mọi nơi đã lần lượt đổ về trung tâm phố cổ Hội An để chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Trên các tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Phan Châu Trinh, Châu Thượng Văn... kẹt xe cục bộ do lượng xe máy và ô tô đổ về khá đông. Nơi tập trung đông nhất là khu vực chùa cầu, chợ đêm Nguyễn Hoàng, vườn tượng An Hội nơi tối nay sẽ diễn ra chương trình văn nghệ chào đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.. Ảnh: Dân Trí
 Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ, ở Cần Thơ chật cứng người - Ảnh Phạm Tâm/Dân Trí