Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, đòi lại vỉa hè cho người đi bộ

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/3, tất cả các quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, vỉa hè.

Đúng 8h sáng ngày 10/3, Phòng CSGT, Công an TP đã tổ chức lễ ra quân lập lại trật tự đô thị. Tại Lễ ra quân, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý các trường hợp dừng đỗ phương tiện lấn chiếm lòng đường vỉa hè, xe khách giả danh xe hợp đồng, xe chạy sai luồng tuyến...
 Phòng CSGT, Công an TP đã tổ chức lễ ra quân. Ảnh: Công Trình
Theo Kế hoạch số 01/KH – BCĐ 197 ngày 3/3 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn TP, trước ngày 10/3, các lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh vi phạm ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng ban đầu cho hè phố, lòng đường.
Từ ngày 10/3, tất cả quận, huyện, thị xã sẽ đồng loạt ra quân xử lý vi phạm.
 Bắt đầu từ 8 giờ, lực lượng CSGT đã sẵn sàng ra quân xử lý vi phạm. Ảnh: Công Trình
Để thực hiện Kế hoạch, tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện ngày 4/3 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các lực lượng chức năng cần tập trung vào xử lý các trường hợp như: Các cửa hàng kinh doanh ăn uống; Hàng bán hoa trên vỉa hè; Cửa hàng kinh doanh hoa quả lấn chiếm vỉa hè; Cửa hàng kinh doanh đồ điện máy; sửa chữa xe máy; Cửa hàng bán quần áo, đồ thời trang; bán đồ thể thao, bán tranh; Các điểm trông giữ xe trái phép trên vỉa hè; Các trường hợp kinh doanh, dán nhãn quảng cáo rao vặt; Các trường hợp vi phạm về môi trường, vứt rác ra ngoài đường; Các trường hợp đeo bám khách du lịch; Các trường hợp sử dụng phương tiện ba bánh giả danh thương binh.

Video: Lực lượng liên ngành quận Đống Đa xử lý vi phạm trật tự vỉa hè tại tuyến phố Tôn Đức Thắng (Thực hiện: Trần Long)
Đội CSGT số 3 kiểm tra xử lý xe ô tô dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường trước cổng Học viện Âm Nhạc. Ảnh: Công Trình
 Phường Ô Chợ Dừa xử lý lấn chiếm của hè phố Hào Nam. Ảnh: Văn Trọng

Ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cho biết, trong ngày hôm nay (10/3), lực lượng chức năng phường sẽ tập trung xử lý vi phạm trên các tuyến Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Trần Đăng Ninh, Trương Công Giai... Cũng theo ông Trung, từ 20/2 đến nay, các lực lượng chức năng của phường đã xử lý 69 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, ra quyết định xử phạt 145 triệu đồng, trong đó có 12 trường hợp tiểu tiện nơi công cộng.

Lực lượng chức năng phường Dịch Vọng ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên đường Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Công Trình

Đại úy Mai Trung Dũng - Phó trưởng Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, trong những ngày vừa qua, ngoài tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng phường đã phát thông báo, yêu cầu các hộ kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Lực lượng Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy kiểm tra, nhắc nhở xử lý vi phạm tại khu vực ngõ 143, Quan Hoa. Ảnh: Công Trình
 Phường Phú Lương, quận Hà Đông xử lý các hộ kinh doanh sai phạm lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Văn Trọng

Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng phường Nghĩa Tân cũng đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường như Nghĩa Tân, Tô Hiệu... Ông Lê Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân cho biết, trong ngày hôm nay, đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng phường sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. 

Lực lượng chức năng phá dỡ bục bệ cầu dẫn sai quy định trên phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Ảnh: Công Trình
Lực lượng Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy phát thông báo về việc giải tỏa chợ tạm tại ngõ 143, đường Quan Hoa. Ảnh: Công Trình
 
Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy phát thông báo tới từng các hộ kinh doanh chợ 143 Nguyễn Khánh Toàn. Ảnh: Văn Trọng
Cũng trong sáng 10/3, bên cạnh việc xử lý chợ cóc tại ngõ 143, Quan Hoa, các lực lượng chức năng đã tiến hành tháo biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định. Ảnh: Vân Nhi
Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 10/3, ghi nhận  tại một số tuyến đường trước đó được coi là điểm nóng trật tự đô thị thuộc quận Hai Bà Trưng, nhiều tuyến đường, vỉa hè đã trở nên thông thoáng. Đa số người dân kinh doanh buôn bán sau thời gian được cơ quan chức năng tuyên truyền đã tự giác chấp hành không sử dụng vỉa hè làm nơi buôn bán kinh doanh.
 Chiến sỹ Công an phường Phố Huế dùng xe đạp tuần tra tại tuyến Phố Huế, giáp phố Bạch Mai. Ảnh: Đông Phong

20 phường của quận Hai Bà Trưng đã đồng loạt ra quân để “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”. Lãnh đạo UBND-Công an quận, Phòng Quản lý đô thị quận cùng các đơn vị liên quan chia làm 2 đoàn trực tiếp đến kiểm tra, nắm tình hình và nhắc nhở tại các tuyến phố.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Cáp Sỹ Phong khẳng định: Thực tế nhiều ngày qua, với sự vào cuộc tuyên truyền vận động của các cán bộ từ quận đến phường, hầu hết người dân đã tự giác chấp hành, cơ bản chấm dứt việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Quận xác định công tác đảm bảo thông thoáng vỉa hè là việc làm thường xuyên của chính quyền đô thị, trong đó, việc tuyên truyền đến từng người dân phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. “UBND quận cũng đã họp với mọi cơ quan trên địa bàn về việc sắp xếp xe trên hè, từ đó, kể cả các cơ quan trung ương cũng đều đồng tình. Chủ trương chung là kiên trì thuyết phục nhẹ nhàng, không gây ồn ào, nhưng với những trường hợp vẫn cố tình tái vi phạm nhiều lần, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý”, ông Phong nhấn mạnh.
 Với sự vận động của lực lượng chức năng, người dân tự phá dỡ bục bệ sai quy định trên phố Nguyễn Du. Ảnh: Thùy Linh

Tại phường Thanh Nhàn với các tuyến trọng điểm gồm Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Võ Thị Sáu, ngay từ 6 giờ sáng đã tổ chức 2 tổ công tác ra quân nhắc nhở, thực hiện tháo dỡ toàn bộ mái che, mái vẩy, lều, bạt, mái hiên di động, bục bệ sai quy định… Đến 11 giờ, tổng số đã có 47/65 bục bệ, cầu dẫn xe; 16/24 mái che, mái vẩy, mái hiên di động được tháo dỡ. Công an phường cũng lập biên bản và đề xuất quận xử phạt 2,5 triệu đồng đối với trường hợp đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình chiếm dụng vỉa hè tại 414 Trần Khát Chân để kinh doanh hàng phở. Đặc biệt, với 3 hộ kinh doanh rửa xe trên hè phố Võ Thị Sáu, trong sáng nay, cán bộ phường tiếp tục nhắc nhở, nếu họ vẫn tiếp tục vi phạm thì trong chiều nay và ngày mai, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử phạt và thu giữ các máy móc, thiết bị.

“Trước hôm nay nhiều ngày, chúng tôi đã gửi thư ngỏ của lãnh đạo phường và thông báo, bản cam kết đến từng người dân. Với hơn 800 hộ kinh doanh mặt phố, trước ngày 10/3 đã có 460 bản cam kết được ký và từ hôm nay, cán bộ phường tiếp tục phát ra hơn 300 bản”, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Triệu Như Long cho biết.

Tại phường Bùi Thị Xuân, trong sáng 10/3, tổ công tác cũng trực tiếp vào từng hộ kinh doanh tại các tuyến Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Triệu Việt Vương… để nhắc nhở, vận động, yêu cầu lập tức tháo dỡ biển quảng cáo, bục bệ sai quy định. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Huệ cho biết: Với các điểm kinh doanh lớn như Cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu, phường đã yêu cầu bố trí xe của nhân viên gửi riêng vào địa điểm Nhà văn hóa phường ở gần đó, để còn chỗ cho khách hàng để xe thành một hàng gọn gàng và đảm bảo còn lại lối đi cho người đi bộ.
 Với sự vào cuộc của lực lượng chức năng phường Thanh Nhàn, vỉa hè phố Trần Khát Chân sáng 10/3 đã thông thoáng, sạch đẹp. Ảnh: Linh Nguyễn

Qua ghi nhận sáng 10/3, bên cạnh nhiều tuyến phố tại quận Hai Bà Trưng đã có vỉa hè thông thoáng thì tại nhiều tuyến như Thái Phiên, Mai Hắc Đế… vẫn còn tình trạng các quán cà phê, giải khát… bày bàn ghế ra vỉa hè cho khách ngồi, còn có những cửa hàng kinh doanh xe máy bày sản phẩm trưng bày trên vỉa hè nên không còn lối cho người đi bộ. Trên phố Bùi Thị Xuân, tại điểm đỗ xe dành riêng cho taxi đón trả khách thì vẫn còn những xe tư nhân dừng đỗ, đã bị lực lượng công an xử lý nghiêm. (Linh Nguyễn)

Phố Triệu Việt Vương, địa điểm uống cà phê của người Hà Nội đã thoáng đãng, không có cửa hàng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Đông Phong
 Trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, chính quyền địa phương còn huy động cả xe cẩu để tháo dỡ câc công trình vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Công Trình
Các lực lượng chức năng phường Mai Dịch xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định trên đường Doãn Kế Thiện. Ảnh: Văn Trọng
Dù đã được tuyên truyền nhắc nhở, ký cam kết. Tuy nhiên trong sáng 10/3, các lực lượng chức năng vẫn thu giữ nhiều vật dụng vi phạm. Ảnh: Công Trình
Các cửa hàng bán cà phê dọc đường Võ Thị Sáu đã nghiêm chỉnh chấp hành không lấn chiếm vỉa hè kinh doanh. Ảnh: Đông Phong
Lực lượng chức năng phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng nhắc người dân dỡ bỏ dây treo, móc quần áo kinh doanh chòi ra vỉa hè. Ảnh: Đông Phong

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội về công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, sáng ngày 10/3, thị xã Sơn Tây đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn.

 Lực lượng chức năng nhắc nhở hộ kinh doanh bày đặt hàng hóa đúng nơi quy định tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây. Ảnh: Kiều Hương

Tại buổi ra quân, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Đồng thời tập trung kiểm tra, xử lý triệt để hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định, yêu cầu không treo đặt, bày bán các loại hàng hóa trước mặt tiền cửa hàng và tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, bục bệ, công trình xây dựng trái phép gây mất mỹ quan đô thị.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra, xử lý việc thành lập, tổ chức các điểm, bãi trông giữ phương tiện trái phép cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các điểm, bãi trông giữ phương tiện, thu phí trái quy định. Đồng thời xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ phương tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường sai quy định, giải tỏa, sắp xếp chợ cóc, chợ tạm, biển quảng cáo vi phạm hành lang ATGT tập trung trên tuyến đường quốc lộ 32, 21A, các đường tỉnh lộ và tuyến phố chính, khu vực xung quanh bến xe. Ngoài ra, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vận động Nhân dân vứt rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đồng thời kiên quyết xử lý xe chở hàng quá khổ, quá tải, chở vật liệu xây dựng gây mất vệ sinh môi trường.

Theo UBND thị xã Sơn Tây, việc ra quân sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục nhằm lập lại trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã. (Kiều Hương)

Cũng trong sáng 10/3, lực lượng chức năng phường Mai Dịch cũng đồng lượt tổ chức ra quân xử lý trật tự vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

 Lực lượng chức năng phường Mai Dịch kiên quyết xử lý các cửa hàng vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: Vân Nhi

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại phố Doãn Kế Thiện, mặc dù được các lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở nhưng không ít trường hợp vẫn cố tình vi phạm, thậm chí có hành vi chống đối các lực lượng chức năng. Đơn cử như tại cửa hàng số 34 Doãn Kế Thiện, tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng liên tục có thái độ ngăn cản, thách thức các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đối với trường hợp này cũng như nhiều trường hợp khác, các lực lượng chức năng vẫn kiên quyết xử lý theo quy định.(Vân Nhi)

 Bên cạnh việc xử lý mái che, mái vẩy, lực lượng Công an phường Mai Dịch còn tiến hành xử lý các trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Ảnh: Vân Nhi

Sáng 10/3, các lực lượng chức năng, đoàn thể địa phương quận Ba Đình đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

Ghi nhận trên các tuyến phố thuộc diện “nóng” nhất của quận Ba Đình về trật tự, văn minh đô thị trong sáng 10/3, có thể thấy quyết tâm lập lại kỷ cương, trả lại vỉa hè, lòng đường của lực lượng chức năng.
Cẩu kéo xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên phố Đào Tấn, quận Ba Đình. Ảnh: Ngọc Hải

Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Ba Đình Vũ Mạnh Huề cho biết, từ sáng sớm Đội đã ra quân với 3 xe cẩu cứu hộ đi kèm, trường hợp dừng đỗ sai quy định, không chấp hành di chuyển sẽ bị cẩu kéo đi ngay. Trên thực tế, đã một số ô tô trên các phố: Đào Tấn, Liễu Giai, Linh Lang bị cẩu về bãi chờ xử lý.
 Tháo dỡ nhà tạm, mái che quán bia vi phạm tại 32C Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Ngọc Hải

Trước đó, Trưởng Công an quận Ba Đình, Đại tá Nguyễn Trọng Thái đã yêu cầu công an tất cả các phường trên địa bàn phải có thống kê đầy đủ, chính xác các điểm quán hàng thường xuyên vi phạm, để xe lấn chiếm lòng đường vải hè.
 Vỉa hè trên phố Vạn Phúc đã được trả lại phong quang, gọn gàng. Ảnh: Ngọc Hải

Liên tiếp trong nhiều ngày, Công an quận Ba Đình đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ các phòng ban xuống phối hợp cùng Công an phường tuyên truyền, vận động để người dân tự tháo dỡ, xử lý vi phạm. Sáng 10/3, nhiều hàng quán chưa chấp hành đã bị tháo dỡ mái che, nhà tạm, xử phạt hành chính. (Ngọc Hải)

Lực lượng chức năng thu giữ mái che, mái vẩy trên phố Nguyên Hồng. Ảnh: Ngọc Hải

Cũng trong sáng 10/3, lực lương chức năng và các tổ chức đoàn thể phường Phương Liên, quận Đống Đa đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên nhiều tuyến đường.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm này, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường đã gọn gàng ngăn nắp.

 Công an phường Ô Chợ Dừa xử lý xe vi phạm vỉa hè trên phố Hào Nam. Ảnh: Thanh Hải

Đúng 8 giờ 30 sáng nay (10/3), lực lượng chức năng của 21 phường trên địa bàn quận Đống Đa đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đồng loạt ra quân tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay khi ra quân, lực lượng chức năng của các phường như: Láng Thượng, Văn Miếu, Ngã Tư Sở… đã tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh và dừng đỗ phương tiện sai quy định. Ngoài ra, cũng tập trung giải tỏa các khu vực và tuyến đường bị biến thành nơi tập kết rác, phế thải…

 Dân phòng phường Thành Công tháo dỡ mái che vi phạm. Ảnh: Thanh Hải

Cũng theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, do làm tốt công tác tuyên truyền và đặc biệt việc kiểm tra, xử lý vi phạm đã được thực hiện, triển khai một cách liên tục từ trước đó nên ngay trong sáng ngày 10/3, phần lớn các hộ kinh doanh mặt phố đã chấp hành rất nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng phường Láng Thượng, quận Đống Đa xử lý việc bán hàng lấn chiếm vỉa hè tại phố Pháo Đài Láng. Ảnh: Trần Long

Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở Hoàng Mạnh Dũng cho biết, trong sáng 10/3, lực lượng chức năng của phường được chia làm 3 tổ để thực hiện việc xử lý lấn chiếm vỉa hè tại 3 tuyến chính như: đường Láng, phố Thái Thịnh và phố Vĩnh Hồ. Cũng theo ông Dũng, từ đầu tháng 3 đến nay, toàn phường Ngã Tư Sở đã xử lý được 205 bục bệ, 118 biển quảng cáo và 151 mái che, mái hiên di động.

Còn theo báo cáo của Công an phường Văn Miếu, từ đầu tháng 3 đến nay, đơn vị này đã xử lý 35 trường hợp xe dừng đỗ sai quy định, bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè trên một số tuyến phố như: phố Văn Miếu, phố Ngô Sỹ Liên, phố Quốc Tử Giám… Ngoài ra, lực lượng công an phường thường xuyên thực hiện việc tuần tra, nhắc nhở để đảm bảo trật tự đô thị trên các tuyến phố.

 Lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa nhắc nhở các hộ kinh doanh trên phố Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu. Ảnh: Thanh Hải

Tương tự, Phó trưởng Công an phường Láng Thượng Đại úy Nguyễn Hoàng Anh cho biết, từ ngày 1/3 đến nay, đơn vị này đã xử lý được 5 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, 6 trường hợp vi phạm về trật tự giao thông, tháo dỡ 13 mái che mái vẩy và tạm giữ 16 biển quảng cáo sai quy định… Ngoài ra, công an phường đã cho tuyên truyền ký cam kết về việc không vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đến 328 hộ dân trên các tuyến phố: Pháo Đài Láng, Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng… 

Hộ kinh doanh trên phố Ngô Sỹ Liên (phường Văn Miếu, quận Đống Đa) được hướng dẫn ký cam kết về trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Ảnh: Trần Long

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về vấn đề này, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào cho biết, không chỉ thời điểm này, mà trong hơn 3 năm qua, quận Đống Đa cũng đã quyết liệt lập trật tự chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, nên các tuyến phố đã có cải thiện, thông thoáng nhiều so với trước. Dù vậy, thực tế ở một số địa bàn, tuyến phố, lực lượng chức năng vẫn chưa quyết liệt, kiểm tra thường xuyên, dẫn đến tái lấn chiếm vẫn còn và việc này quận sẽ quyết liệt các biện pháp để tạo sự chuyển biến đồng bộ địa bàn 21 phường.

 

Mới đây, thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 3/3/2017 của Ban chỉ đạo 197 TP, Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa cũng đã xây dựng kế hoạch số 47/KH-BCĐ ngày 07/3/2017 triển khai tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quận. Ngày 9/3/2017, Quận đã tổ chức Hội nghị quán triệt tổ chức triển khai thực hiện đối với các phòng, ban, đơn vị, 21 phường, các ban ngành đoàn thể, các lực lượng chức năng. Về quy trình, quận sẽ thực hiện 3 bước: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Tổ chức kiểm tra, xử lý kiên quyết các vi phạm và Tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm không để phát sinh vi phạm mới và không để tái diễn vi phạm, đảm bảo công tác lập lại trật tự được duy trì thường xuyên, liên tục.

Lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa tháo dỡ mái hiên trên đường Láng. Ảnh: Trần Long

Ngoài tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định, quận còn tiến hành giải tỏa chợ cóc, sắp xếp chợ tạm tại khu vực Cầu Mới (phường Ngã Tư Sở), phố Vũ Thạnh (phường Ô Chợ Dừa), phố Pháo Đài Láng (phường Láng Thượng)… Đặc biệt, UBND quận chỉ đạo các phường sở tại xử lý trường hợp bán hàng rong, đeo bám khách du lịch... gây mất trật tự công cộng tại các khu di tích; chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành của quận kiểm tra, xử lý triệt để các điểm trông giữ phương tiện trái phép. (Trần Long)
 Người dân tự giác tháo dỡ phần biển bảng quản cáo đua ra vỉa hè đường Giải Phóng. Ảnh: Vũ Lê

Sáng ngày 10/3, cùng với việc ra quân xử lý cưỡng chế những hộ dân cố tình vi phạm trật tự vỉa hè, lòng đường của lực lượng chức năng, nhiều hộ gia đình cũng đã tự giác chấp hành tốt những quy định của TP Hà Nội. Trên tuyến phố Minh Khai, từ sáng sớm, khi lực lượng chức năng ra quân xử lý, nhiều hộ gia đình đã hoàn thành việc tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy sai quy định.

 Trước một cửa hàng rửa xe máy trên phố Phương Mai, người dân đang tự khoan phá bục bê tông trái phép. Ảnh: Vũ Lê

Ông Đỗ Văn Thắng tại số nhà 74 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng vui vẻ cho biết, khi được tuyên truyền nhắc nhở tất cả các thành viên trong gia đình đều đồng lòng ủng hộ và bắt tay ngay vào việc tháo dỡ, chỉnh trang lại mặt tiền ngôi nhà cho gọn gàng. “Người dân chúng tôi hầu hết đều rất ủng hộ việc làm này của chính quyền. Tuy nhiên, mong rằng nó được duy trì thường xuyên, lâu dài chứ không phải kiểu đầu voi đuôi chuột”, ông Thắng bày tỏ mong muốn. (Vũ Lê)

Tại quận Thanh Xuân, trên tuyến đường Khuất Duy Tiến, các lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc và phường Nhân Chính cùng đồng loạt triển khai, ra quân xử lý vi phạm.

 Lực lượng chức năng phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) xử lý vi phạm ở đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Thái San.

Trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Hạnh - Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Bắc cho hay, sau khi TP và quận Thanh Xuân ban hành kế hoạch, từ chiều 5/3, lãnh đạo phường đã họp triển khai thực hiện kế hoạch. Phương châm của phường là quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Ngày 6/3, phường Thanh Xuân Bắc đã xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền, gửi thư ngỏ tới các hộ kinh doanh ở các tuyến phố. Ngày 10/3, theo kế hoạch, phường triển khai lực lượng ra quân, nhắc nhở, xử lý các vi phạm ở lòng đường, vỉa hè. Đồng thời, tới đây sẽ giải tỏa các điểm đỗ xe taxi, các điểm đỗ xe trái quy định trên địa bàn.
 Lực lượng chức năng phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) xử lý vi phạm ở đường Hoàng Đạo Thành. Ảnh: Thái San.

“Địa bàn phường có 3 tuyến phố chính, gồm: Nguyễn Trãi, Nguyễn Quý Đức và Khuất Duy Tiến. Chủ trương của phường là triển khai, xử lý cuốn chiếu từng tuyến; sau đó sẽ triển khai, xử lý ở các ngõ, ngách trên địa bàn. Nhân dân tại các khu dân cư cũng đồng tình, ủng hộ. Phường đã gửi thông báo tới các hộ gia đình, yêu cầu dỡ các bục bệ, mái che, mái vẩy” - bà Hạnh chia sẻ.

Tại tuyến phố Hoàng Đạo Thành, lực lượng chức năng phường Kim Giang triển khai, xử lý vi phạm hai bên vỉa hè, lòng đường. Bà Nguyễn Thị Kim Vân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Giang cho biết, lãnh đạo phường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng đồng chí và đề nghị các bộ phận nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc để xử lý kịp thời.

“Ngày 10/3, lực lượng chức năng của phường Kim Giang tổ chức ra quân xử lý vi phạm trên tuyến phố Hoàng Đạo Thành và đường Nguyễn Xiển. Trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân phường Kim Giang quyết tâm xử lý các vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè và mong muốn sớm trả lại vỉa hè cho người đi bộ theo đúng chủ trương của quận, TP” - bà Vân chia sẻ.
 Tuyến phố “nở hoa” Vũ Tông Phan ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân). Ảnh: Thái San.

Tại tuyến phố Nguyễn Xiển và Khương Đình, lực lượng chức năng phường Hạ Đình tiếp tục triển khai, xử lý vi phạm. Ông Nguyễn Ngọc Khương - Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình cho hay, sau khi xử lý vi phạm, phường vẫn triển khai lực lượng để duy trì.

Trên tuyến đường Nguyễn Trãi, lực lượng chức năng phường Thượng Đình chia ra làm 2 nhóm triển khai, xử lý vi phạm ở vỉa hè 2 bên tuyến đường. Ông Lê Văn Tuyến - Chủ tịch UBND phường Thượng Đình cho biết, phường tập trung xử lý vi phạm trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Giáp Nhất. Phần lớn Nhân dân trên địa bàn phương đều đồng thuận. Ngoài ra, phường thành lập 5 tổ công tác, gồm cán bộ UBND phường, cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố. Trong đó có 4 tổ vận động, tuyên truyền và duy trì; 1 tổ phản ứng nhanh, nếu phát hiện vi phạm sẽ khẩn trương xử lý.

Tại phường Khương Đình, các tuyến phố đều khang trang, sạch đẹp, đặc biệt, tuyến phố Vũ Tông Phan được chỉnh trang thành tuyến phố văn minh đô thị. Ông Vũ Quang Trung - Chủ tịch UBND phường Khương Đình cho hay, lực lượng chức năng chủ yếu tập trung xử lý vi phạm tại các tuyến phố chính: Vũ Tông Phan, Khương Hạ và Bùi Xương Trạch. (Hồng Thái)

Tại quận Hoàng Mai: Ngày 10/3, 100% các phường đã đồng loạt ra quân, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Tại phường Tân Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Huy cho biết, đến chiều 9/3, phường đã gửi hơn 1.000 thông báo xuống 11 khu dân cư, tổ dân phố, tới các hộ gia đình, ký cam kết không chiếm dụng vỉa hè, trong đó có 680 hộ gia đình có cửa hàng kinh doanh.

Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, đòi lại vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh 41
 Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai xử lý mái che mái vẩy, chiếm dụng vỉa hè. Ảnh: Anh Quý

Tại những cửa hàng cho thuê kinh doanh, phường yêu cầu chủ cửa hàng và người thuê cửa hàng kinh doanh ký cam kết không vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Tổng cộng sáng 10/3, phường đã dẹp bỏ 30 trường hợp vi phạm chiếm dụng vỉa hè.

Trước đó, phường đã thí điểm xử lý 40 trường hợp vi phạm vỉa hè tại ngõ 521 Tân Mai, tổng cộng phường xử lý 70 trường hợp. Theo ông Nguyễn Văn Huy, điểm mới kỳ này là, khi kiểm tra nhắc nhở, phát hiện hộ gia đình làm tốt phường biểu dương, nơi không chấp hành phát lên loa đài, đích danh hộ gia đình vi phạm, nên tạo sự đồng thuận cao, phần lớn các hộ gia đình kinh doanh chấp hành nghiêm.

Để duy trì, phường bàn giao địa bàn cho Trưởng ban công tác mặt trận (tổ trưởng tổ công tác) và cảnh sát khu vực làm tổ phó, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, việc thực hiện xử lý vi phạm trả lại vỉa hè cho người đi bộ.(Anh Quý)

“Không ra quân xử lý ồn ào, kiên trì lấy tuyên truyền, ký cam kết tự giác làm chính, huy động các tổ chức, chính trị cùng tham gia…”, đó là những giải pháp triển khai trong việc lập lại trật tự vỉa hè trên địa bàn được Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Trình chia sẻ.

Ngày 10/3, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng của quận, các phường Ngọc Lâm, Gia Thụy, Bồ Đề đã triển khai xử lý những trường hợp vi phạm trật tự vỉa hè dọc tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm. Anh Nguyễn Hải Long (số 68 phố Ngọc Lâm) cho biết, anh và các hộ kinh doanh khác trên địa bàn nắm khá rõ những quy định mới trong việc lập tại trật tự vỉa hè trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị, đoàn thể của tổ dân phố. UBND phường cũng đã phát hơn 500 tờ cam kết không lấn chiếm vỉa hè tới từng gia đình hộ kinh doanh. Chính vì thế về cơ bản, việc xử lý trong ngày 10/3 trên địa bàn phường Ngọc Lâm tập trung vào nhắc nhở cũng như một vài vi phạm về ô che, biển hiệu, bục bệ… Trong khi những hộ kinh doanh, đặc biệt là các cửa hàng salon ô tô, ăn uống đã có ý thức không để xe, hàng hóa tràn ra vỉa hè. Dọc các tuyến phố chính, lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị của phường cũng bố trí người chịu trách nhiệm nhắc nhở từng hộ kinh doanh. Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm Nguyễn Thế Tuấn cho biết, trước đó, Chủ tịch UBND phường đã có thư ngỏ gửi đến các hộ mặt phố về việc nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự đô thị, vỉa hè, vệ sinh môi trường, chăm sóc bảo vệ cây xanh với thông điệp “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn”. Ngoài ra, để duy trì trật tự tại các tuyến phố ông Tuấn nhấn mạnh đến các phương án bố trí lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm ngay cả ngoài giờ hành chính, buổi tối…

Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Gia Thụy Phạm Bạch Đằng chia sẻ, bên cạnh việc khoán quản, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự đô thị… phường cũng huy động các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc. Trong thời gian trước mắt tập trung vận động, nhắc nhở tuy nhiên nếu tiếp tục hoặc cố tình vi phạm, lực lượng chức năng cũng sẽ cương quyết xử lý.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, được biết quận Long Biên đang triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống camera giám sát tại phường Bồ Đề và Gia Thụy trên cơ sở nguồn xã hội hóa. Đây được coi là giải pháp khắc phục những hạn chế trong giám sát, quản lý, xử phạt, nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. (Thế Dương)

Sáng 10/3, tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, lực lượng CSGT đội 1 cũng đồng loạt ra quân xử lý xe xích lô hoạt động không phép. Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu quận Hoàn Kiếm giảm số lượng xe xích lô đang hoạt động trên địa bàn từ gần 200 xe xuống 50 xe. Ảnh: Văn Trọng
 Công an lập biên bản vi phạm đỗ xe lấn chiếm vỉa hè tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng
 Công an quận Đống Đa nhắc nhở người dân tự tháo dỡ biển vi phạm, lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Phạm Hùng
Phá bỏ phần công trình vi phạm trên vỉa hè. Ảnh: Phạm Hùng
 Phá bỏ phần công trình vi phạm trên vỉa hè. Ảnh: Phạm Hùng
 Dọn dẹp vỉa hè sau khi lực lượng chức năng đập bỏ các công trình vi phạm trên vỉa hè. Ảnh: Phạm Hùng
 Người dân chủ động dọn dẹp gọn gàng trước cửa hàng. Ảnh: Phạm Hùng
 Tháo dỡ biển hiệu vi phạm quảng cáo. Ảnh: Phạm Hùng
 Tháo dỡ mái vẩy. Ảnh: Phạm Hùng
 Tháo dỡ biển hiệu, đèn hiệu vi phạm lấn chiếm. Ảnh: Phạm Hùng

Vỉa hè phố Hàng Ngang trở nên thông thoáng, sạch sẽ. ảnh: Phạm Hùng
 Vỉa hè phố Láng Hạ. Ảnh: Thanh Hải

 Vỉa hè thông thoáng bên hồ Trúc Bạch. Ảnh: Thanh Hải.
Vỉa hè thông thoáng bên hồ Tây. Ảnh: Thanh Hải.
 Vỉa hè đường Giảng Võ. Ảnh: Thanh Hải
 Vỉa hè đường Xã Đàn. Ảnh: Thanh Hải
 Vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thanh Hải
 Vỉa hè tuyến phố Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) cơ bản gọn gàng. Ảnh: Thái San.
Đường Kim Giang (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) khang trang, sạch, đẹp. Ảnh: Thái San.