“Cát tặc” vẫn đang là vấn đề nhức nhối

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã cho biết như vậy khi dẫn đầu đoàn giám sát làm việc với UBND TP về công tác quản lý khai thác cát, sỏi trên địa bàn TP Hà Nội chiều 5/4.

 Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.
Thông tin tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, trên địa bàn TP hiện có 30 điểm mỏ cát sông Hồng và sông Đà. Hiện, có 14 đơn vị được TP cấp giấy phép khai thác cát bãi nổi và 6 đơn vị được chấp thuận thực hiện nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia theo dự án được Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam (Bộ GTVT) phê duyệt.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, thời gian qua, các sở, ngành, các địa phương liên quan đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quy định quản lý khai thác khoáng sản. Trong năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017, lực lượng chức năng của TP đã giải tỏa 80 bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép; tạm giữ 246 phương tiện, tịch thu 5 tàu thuyền, 2 máy xúc và xử phạt vi phạm hành chính trên 4,4 tỷ đồng.
 Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra thực địa điểm tập kết cát sỏi tại huyện Đan Phượng.
Tuy nhiên, do Hà Nội nằm giáp ranh với 8 tỉnh nên việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên sông vẫn còn một số bất cập liên quan tới tạm giữ, tịch thu tàu hút cát vi phạm. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự gặp khó do chưa có văn bản hướng dẫn. Bên cạnh đó, công tác giám sát các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu khoáng sản theo chủ trương xã hội hóa còn hạn chế…
Đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội trong công tác quản lý khai thác khoáng sản. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng thời nhấn mạnh: “Cát tặc” đang là vấn đề nhức nhối không chỉ của Hà Nội mà còn trên phạm vi toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP Hà Nội cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản; triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản các điểm mỏ cát trên sông Hồng và lập phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh  của một doanh nghiệp tại huyện Đan Phượng.
Cùng với đó, lên phương án tổng thể, sớm giải quyết 82 tụ điểm phức tạp về khai thác khoáng sản trên địa bàn TP. Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng yêu cầu Bộ TN&MT sớm xây dựng văn bản hướng dẫn quy định cụ thể các trường hợp khai thác tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự hoạt động khai thác cát trái phép. Bộ GTVT phối hợp với các bộ ngành sửa đổi Thông tư số 69 nhằm tránh xảy ra tình  trạng lợi dụng nạo vét khai thác cát trái phép.
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn giám sát đã tới thực địa tại hai địa điểm có hoạt động khai thác cát, sỏi thuộc huyện Đan Phượng và Phúc Thọ. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện trực tiếp với người dân về ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản tới đời sống, trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền và mặt trận tổ quốc, cũng như việc chấp hành các quy định về khai thác tài nguyên của các tổ chức, doanh nghiệp…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần