Cầu Đôi tắc nghẽn vì xe quá khổ

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cầu Đôi bắc qua sông Nhuệ, nằm trên tuyến đường Sa Đôi, là điểm nối giao thông quan trọng giữa phường Đại Mỗ và phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) đồng thời kết nối giữa đường 70 và Đại lộ Thăng Long.

Hàng ngày, có hàng ngàn phương tiện qua lại trên cầu Đôi. Đặc biệt trong thời gian gần đây, tốc độ đô thị hóa ở các phường Đại Mỗ, Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), phường Dương Nội, Vạn Phúc (quận Hà Đông) diễn ra với tốc độ chóng mặt, nhu cầu đi lại gia tăng càng khiến cho tuyến đường Sa Đôi nói chung và cầu Đôi nói riêng trở nên quá tải.

Do cầu được xây dựng từ lâu với tải trọng thấp cùng bề ngang hẹp nên để tránh tình trạng ùn tắc trên cầu, lực lượng chức năng đã cắm biển hạn chế chiều cao và lắp barie hạn chế chiều cao các phương tiện ở hai đầu cầu. Tuy nhiên, rất nhiều lái xe, đặc biệt là những chiếc xe ba gác chở quá khổ vẫn cố tình qua cầu. Nhiều trường hợp trong số đó bị vướng vào barie hạn chế chiều cao ở hai đầu cầu khiến cho giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng (ảnh).

Đề nghị lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường biện pháp quản lý những phương tiện quá khổ cố tình qua cầu Đôi để bảo đảm ATGT trên tuyến đường Sa Đôi. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần