Quận Cầu Giấy: 259 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 26/12, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tổng kết phong trào “Thể dục thể thao quận Cầu Giấy” năm 2019, trọng tâm công tác năm 2020.

Theo đó, trong năm 2019, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận Cầu Giấy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, quận Cầu Giấy đã hướng dẫn các phường tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tới các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; Hướng dẫn các phường thực hiện nghiêm túc việc đăng ký và bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” đảm bảo công khai, đúng quy định.
 Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung phát biểu tại Hội nghị.
Tỷ lệ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” trên địa bàn quận năm 2019 đạt 96,1%, tương đương 53.942/56.130 hộ, tỷ lệ gia đình đạt “Gia đình văn hóa” là 92, 93% tương đương 52.104 hộ. Bên cạnh đó, việc đăng ký, đánh giá và bình xét Tổ dân phố Văn hóa cũng được các đơn vị có liên quan thực hiện công khai, đúng quy định, đảm bảo tính thi đua giữa các tổ dân phố. Kết quả, trong năm 2019, 90,88% tương đương 259/285 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố Văn hóa.
Đặc biệt, đối với công tác xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, quận Cầu Giấy đã phát động và tổ chức tốt cuộc thi phát hiện và viết về các tấm gương “Người tốt – Việc tốt” trên địa bàn. Cuộc thi đã thu hút được 426 bài dự thi, UBND quận Cầu Giấy đã trao thưởng cho 9 tác phẩm, tập thể có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao, trao giải cho 30 tác phẩm đạt giải; Phát hiện và khen thưởng đột xuất cho 303 tấm gương “Người tốt – Việc tốt” cấp quận và đề xuất UBND TP Hà Nội khen thưởng cho 27 tấm gương tiêu biểu.
 Lãnh đạo quận Cầu Giấy khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Cũng tại Hội nghị, UBND quận Cầu Giấy đã tổng kết phong trào “Thể dục thể thao quận Cầu Giấy” năm 2019 trên địa bàn. Theo đó, trong năm 2019, quận Cầu Giấy tiếp tục đầu tư xây dựng khu sân chơi cầu lông tại phường Trung Hòa; cải tạo, nâng cấp, bổ sung sân trang thiết bị thể thao và trò chơi vận động tại sân chơi C7, A23 – 25, C5 phường Nghĩa Tân với tổng mức đầu tư gần 2,5 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2019, với mục tiêu chú trọng cải thiện và phát triển tầm vóc trẻ em, quận đã tiếp tục đầu tư thiết chế thể thao trong các trường học, 2 trường học được quận đầu tư xây dựng sân bóng rổ và bóng đá phục vụ công tác giáo dục thể chất với kinh phí đầu tư gần 1,5 tỷ đồng… Kết quả, trong năm 2019, toàn quận đã đạt 266 huy chương các loại, trong đó, cấp TP đạt 253 huy chương, cấp quốc gia đạt 3 huy chương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần