Cầu Giấy: 3 học sinh có biểu hiện sốt khi đến trường

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong sáng 5/5, 3 học sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy được đo thân nhiệt trước khi vào trường có biểu hiện sốt.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 quận Cầu Giấy, tính đến 12h ngày 5/5 trên địa bàn đã có 18/22 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp với 77.316/82.414 sinh viên đã đi học.
Hiện còn 4 trường dự kiến đi học trở lại vào ngày 11/5 là: Học viện Múa Việt Nam, Cao Đẳng sư phạm T.Ư, Trung cấp Kinh tế tài nguyên môi trường Hà Nội, Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Hà Nội.
 Học sinh trường THCS Mai Dịch tổ chức chào cờ trong lớp học.
Đối với khối THCS, bắt đầu từ ngày 4/5 đã có 21/21 trường trên địa bàn quận tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Trong đó, khối THCS chia lớp học thành 2 nhóm (1 nhóm học thứ 2,4,6; 1 nhóm học thứ 3,5,7). Các trường không tổ chức bán trú, giãn khoảng cách bảo đảm 1 bàn/1 học sinh và các học sinh đều đeo khẩu trang…
Cũng theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quận Cầu Giấy, tình hình học sinh đi học ổn định, không phát sinh vấn đề khó khăn gì. Tổng số học sinh tham gia học trong ngày là 16.706/16.808 học sinh (chiếm 99.39%), vắng 102 học sinh không đi học. Trong đó, 3 cháu được đo thân nhiệt trước khi vào trường phát hiện ra sốt nên đã được về nhà nghỉ, cách ly, theo dõi sức khỏe. 99 cháu xin nghỉ phép do gia đình có việc bận, một số học sinh gia đình chưa cho đi, một số xin nghỉ ốm do nguyên nhân khác.