Phòng, chống dịch Covid-19: Quận Cầu Giấy cách ly theo dõi 695 trường hợp

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 15h ngày 13/3, quận Cầu Giấy đang cách ly theo dõi 695 trường hợp để phòng chống lây lan dịch Covid-19.

Chiều 13/3, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quận Cầu Giấy cho biết, đến thời điểm này, quận Cầu Giấy đang cách ly theo dõi 695 trường hợp để phòng chống dịch.
Trong đó, F1: 46 trường hợp (39 trường hợp đã xét nghiệm có kết quả âm tính, 7 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm, các trường hợp cách ly theo dõi sức khỏe ổn định). F2: 256  trường hợp tự cách ly theo dõi tại nhà, sức khỏe ổn định. Các trường hợp liên quan gồm 393 người, hiện quận Cầu Giấy đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khoẻ.
 Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy trao đổi với người dân trong khu vực cách ly.
Đối với bệnh nhân số 39 B.C.P, theo kết quả điều tra dịch tễ liên quan đến bệnh nhân này, hiện có 30 trường hợp F1, trong đó, 7 người tại Cầu Giấy (1 người đang tự cách ly tại Ninh Bình tên là T.T.H thường trú Mai Dịch, 3 người đang cách ly tại bệnh viện Y học cổ truyền, 3 người đang cách ly tại Bệnh viện đa khoa Quốc Oai.
Hiện 3/7 người tại Cầu Giấy đã có xét nghiệm âm tính. Cũng theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, hiện 23 người thuộc diện F1 đang cách ly tại 10 quận huyện khác (Long Biên, Sóc Sơn, Hoàn Kiếm, Hoài Đức, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân).
Số người F2 gồm 111 người, trong đó Cầu Giấy trường hợp, 81 trường hợp ở các tỉnh, quận, huyện khác. Số người liên quan khác đã xác minh được 138 người. Hiện sức khỏe của tất cả số liên quan trên đều bình thường, ổn định, tinh thần tốt.
 Lực lượng chức năng tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân đang cách ly.
Cũng theo ông Bùi Tuấn Anh, hiện tại Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận cử 2 đội phản ứng nhanh quận phối hợp với 1 đội phản ứng nhanh của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội, phun xông, khử trùng hướng dẫn trực tiếp người dân tại ngách 59 và ngõ 165 Cầu Giấy các biện pháp phòng lây nhiễm. Đồng thời, thông tin đến các quận huyện khác về các trường hợp liên quan.
Chỉ đạo UBND phường Dịch Vọng lập 2 đội đáp ứng nhanh, 1 đội tuyên truyền, 1 đội hậu cần, 1 đội bảo đảm an ninh trật tự do lãnh đạo UBND phường, Công an phường trực tiếp lãnh đạo. 1 chốt kiểm soát nghiêm ngặt tại khu nhà bệnh nhân, tại địa chỉ số nhà 59, ngõ 165 đường Cầu Giấy. 2 chốt cách ly “mềm” tại hai đầu ngõ (từ số nhà 53 đến cuối ngõ 165 đường Cầu Giấy) bằng dây phản quang, có biển khu vực cách ly, có 7 hộ mặt ngõ, không tiếp xúc, có 20 nhân khẩu. Đồng thời, UBND phường Dịch Vọng đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với 2 hộ với 5 người, 3 người đã chuyển đến bệnh viện. Cử 6 cán bộ Công an, 5 dân phòng, 2 cán bộ y tế chia ca trực giám sát cách ly.
Liên quan đến công tác hậu cần cho khu vực cách ly, ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết, trong ngày 13/3, các lực lượng chức năng quận đã hỗ trợ 23 suất ăn sáng, 11 túi thức ăn để tự chế biến ăn chiều và tối bao gồm: 1kg khoai tây, 1 bắp cải, 1 túi rau cải ngọt, 1 khay trứng, 1 khay cá 0,5kg, 1 khay thịt 0,5kg.
Trước đó, ngày 12/3, phường Dịch Vọng đã hỗ trợ 40 suất ăn sáng (xôi, bánh mỳ), 41 hộp suất ăn chiều, tối (50.000 đồng/suất ăn), nước uống, mỳ tôm, rau, củ quả và một số nhu yếu phẩm khác, nước sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang y tế.