Cầu Giấy giữ ngõ phố xanh, sạch, đẹp

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với nhiều quận, huyện khác trên địa bàn TP Hà Nội, thực hiện cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” quận Cầu Giấy đã tăng cường tuyên truyền, chỉnh trang, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị... Nhờ đó, bộ mặt đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, nếu không có những giải pháp cụ thể, đồng bộ thì những chuyển biến đó khó có thể đem lại kết quả bền vững.

Lực lượng chức năng phường Yên Hòa xử lý vi phạm trật tự đô thị, VSMT. Ảnh: Công Trình
Để thực hiện tốt cuộc thi, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy đã tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, xử lý 50 điểm bục bệ, xóa bỏ các mái che, mái vẩy còn tồn đọng trên các tuyến phố. Đồng thời, UBND các phường đã tập trung xử lý đối với băng rôn và quảng cáo rao vặt trái phép, trong đó, đã tháo dỡ 80 băng rôn treo trên cây xanh, cột đèn chiếu sáng, cột tín hiệu giao thông, rà soát, tổng hợp 108 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm trên địa bàn...
Theo ghi nhận tại nhiều tuyến phố, cơ bản không còn tình trạng quảng cáo rao vặt treo trên cây xanh, bốt điện, tường nhà và các nơi công cộng tại các mặt tuyến phố chính. Tại các tuyến ngõ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã vận động Nhân dân cùng tham gia xóa quảng cáo rao vặt, đồng thời nêu cao tinh thần quản lý, giám sát không để các đối tượng tiếp tục thực hiện quảng cáo rao vặt trái phép, đặt biệt tại các tuyến ngõ dự thi. Duy trì phong trào tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hàng tuần trên các tuyến phố, ngõ phố và tổ chức thu dọn rác, vận chuyển phế thải tồn đọng tại các khu dân cư, các điểm kinh doanh buôn bán, cửa hàng, khu vực họp chợ và các điểm công cộng…
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung, việc triển khai cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” năm 2019 trên địa bàn quận đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của UBND các phường và Nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó, hè phố đã được chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp, phương tiện được sắp xếp bảo đảm trật tự đô thị và thuận lợi cho người tham gia giao thông, vỉa hè lòng đường đã thực sự thông thoáng, ý thức của người dân trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, ATGT, giữ gìn VSMT và cảnh quan đô thị được nâng cao, hiện tượng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường đã giảm hẳn...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo quận Cầu Giấy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong quá trình thực hiện, duy trì công tác bảo đảm ngõ phố xanh, sạch, đẹp như mật độ giao thông cũng như cơ sở kinh doanh trên địa bàn lớn tạo sức ép lên hạ tầng đô thị, gây khó khăn cho việc sắp xếp và duy trì trật tự đô thị trên các tuyến phố. Tại nhiều tuyến phố, tuyến ngõ không cắm biển cấm dừng, đỗ xe dẫn đến một số lượng lớn ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông chưa xử lý được. Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn còn một số trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, sử dụng không gian chung, công trình công cộng vào mục đích cá nhân.
Để khắc phục những tồn tại trên, bà Trịnh Thị Dung cho rằng, ngoài việc tiếp tục công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự giáp chấp hành thì TP cần có chế tài xử lý đối với phương tiện xe ô tô đỗ trên các tuyến ngõ để bảo đảm giao thông. Cùng với đó, kiến nghị TP yêu cầu các đơn vị cấp phép trông giữ phương tiện theo phân cấp cần trao đổi với chính quyền sở tại để bảo đảm vị trí cấp phép không gây cản trở giao thông, thuận tiện trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần