Quận Cầu Giấy thành lập 95 tổ công tác rà soát người nhập cảnh chưa qua cách ly

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận Cầu Giấy đã thành lập 95 tổ công tác, với 628 người tiến hành rà soát người nhập cảnh chưa qua cách ly trên địa bàn.

Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy rà soát người nước ngoài trên địa bàn.
Ngày 23/3, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Đức Viên - Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Trưởng phòng Y tế quận Cầu Giấy cho biết, thực hiện chỉ đạo của TP về việc rà soát toàn bộ người nhập cảnh từ ngày 7/3/2020 chưa qua cách ly trên địa bàn, quận Cầu Giấy đã thành lập 95 tổ công tác với 628 người (cảnh sát khu vực, cán bộ trạm y tế phường, tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ tổ dân phố và các đội tình nguyện viên) tham gia rà soát.
Qua rà soát, trong 2 ngày 21 và 22/3/2020, các lực lượng chức năng đã xác định được 20 người nhập cảnh chưa qua cách ly. Tiếp đó, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly. Trước đó, Lãnh đạo quận chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trên địa bàn, cũng như rà soát, cách ly người đi từ vùng dịch về.
Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức toàn bộ hệ thống chính trị quận, phường và đến người dân trên địa bàn sử dụng ứng dụng (App) Hà Nội SmartCity; theo đó, tăng cường việc giám sát các trường hợp F0, F1, F2 với SARS-CoV-2 kể cả người đã khỏi bệnh cần tiếp tục theo dõi y tế.
Trước đó, theo thống kê của quận Cầu Giấy, hiện trên địa bàn có 4.629 người nước ngoài và người Việt Nam trở về từ vùng dịch. Trong đó, Trung Quốc: 324 người, Hàn Quốc: 2.157 người, Nhật: 811 người, Singapore: 21 người, Italia: 12 người, Thái Lan 30 người, còn lại là người các nước khác.
Số tạm trú tại quận nhập cảnh từ ngày 8 - 22/3/2020 là 77 người/40 cơ sở lưu trú. Người Việt Nam trở về nước từ các nước có dịch (từ ngày 8/3 - 22/3/2020) là 65 người đang được cách ly (Trung Hòa: 24 người, Nghĩa Tân: 5 người, Quan Hoa: 1 người, Yên Hòa: 10 người, Mai Dịch: 7 người, Dịch Vọng: 8 người, Dịch Vọng Hậu: 6 người, Nghĩa Đô: 4 người).