Cầu Giấy phát động phong trào phòng chống đuối nước

Trình Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 4/6, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ phát động phong trào Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và khai mạc lớp bơi hè 2019.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 866/KH- BVHTTDL ngày 13/3/2019 của Bộ VHTT&DL và Công văn số 1708/UBND - KGVX ngày 3/5/2019 của UBND TP Hà Nội về Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019, UBND quận đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cho Phòng GD&ĐT với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức lớp phổ cập bơi cho 500 em học sinh chưa biết bơi tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.
Các em học sinh tham gia lớp phổ cập bơi được khai mạc sáng 4/6.
Đồng thời, giao UBND các phường rà soát, lập danh sách và tổ chức lớp phổ cập bơi cho từ 50 - 100 trẻ em/phường trong thời gian từ ngày 4/6 đến 29/7/2019. Bên cạnh đó, giao các ngành chức năng, UBND các phường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kĩ năng phòng chống đuối nước, vận động nhân dân tích cực tham gia tập luyện môn bơi; Rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, phòng chống đuối nước tại các khu vui chơi, công viên, bể bơi, ao, hồ, giếng trên địa bàn; bổ sung các biển cảnh báo, biển cấm, biển chỉ dẫn…tại các điểm có nguy cơ đuối nước cao.
Bà Trịnh Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, trong những năm qua, nhận thấy tầm quan trọng của việc phổ cập kiến thức bơi và phòng chống tai nạn sông nước cho trẻ em, quận Cầu Giấy đã đẩy mạnh phổ cập bơi hè cho học sinh Tiểu học và THCS;  đồng thời tích cực huy động mọi nguồn lực về con người, cơ sở vật chất để thực hiện chiến lược nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, giúp các em có tuổi thơ an toàn.
 Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm phòng chống đuối nước tại quận Cầu Giấy.
Cùng với đó, hệ thống các bể bơi trong trường học được quận tăng cường đầu tư nhằm từng bước đưa môn bơi trở thành một môn học giáo dục thể chất cơ bản trong trường học. Hiện nay, trên địa bàn quận có 26 bể bơi, trong đó, 6 bể bơi được quận đầu tư trong các  trường công lập, 7 bể bơi trong  các học viện, các trường học ngoài công lập đang được khai thác vận hành trên địa bàn.  
“Từ năm 2007  đến nay, hằng năm quận đều tổ chức các lớp phổ cập bơi cho trẻ em vào dịp hè tại các bể bơi trong trường học và các bể bơi trên địa bàn các phường qua công tác xã hội hóa. Thông qua các lớp phổ cập bơi  đã có hàng nghìn trẻ em trong độ tuổi từ 9 - 14 tuổi tập luyện và biết ít nhất 1 kiểu bơi, hình thành các kĩ năng phòng chống đuối nước để tự bảo vệ chính mình, hạn chế các rủi ro khi tiếp xúc với môi trường nước” – bà Trịnh Thị Dung cho biết.