Cầu Giấy tập trung phục hồi phát triển kinh tế

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/10, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy triệu tập Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025, họp bàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- x ã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, lãnh đạo quận ủy Cầu Giấy cho biết, 9 tháng đầu năm, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, Quận ủy Cầu giấy đã triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra, đồng thời giải quyết hiệu quả các công việc đột xuất. Nổi bật là chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI.
So với cùng kỳ năm trước, tổng giá trị công nghiệp, xây dựng và thương mại ước đạt 114.120 tỷ đồng, tăng 3,2%; giá trị ngành thương mại dịch vụ ước đạt 7.381 tỷ đồng, tăng 3,5%. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế giảm so với cùng kỳ do tác động của dịch bênh, tạo áp lực với việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.
Cũng tại Hội nghị, Ban chấp hành  Đảng bộ quận Cầu Giấy thống nhất trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục tập trung tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ; xây dựng quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Trong đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ quận Cầu Giấy trong sạch, chỉ đạo hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Đồng thời đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ các cơ sở kinh doanh phục hồi sản xuất. Thực hiện cắt giảm 10% chi thường xuyên của những tháng cuối năm để dành nguồn triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm và bù đắp hụt thu ngân sách năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần