Quận Cầu Giấy: Tổng kết 5 năm đề án xây dựng xã hội học tập

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/10, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Theo đó, trong 5 năm qua, quận Cầu Giấy đã có 92.334 lượt gia đình học tập, 170 lượt dòng học học tập, 1.036 lượt công đồng học tập được tôn vinh, khen thưởng. Riêng năm 2019 có 18.354 gia đình, 40 dòng họ, 239 cộng đồng, 40 đơn vị. Trong đó, các phường Trung Hòa, Yên Hòa, Nghĩa Đô, Dịch Vọng, Quan Hoa có nhiều dòng họ lớn đã luôn động viên, tôn vinh các cháu học giỏi đỗ đạt cao, tạo ra sự lan tỏa cho các dòng họ trong toàn quận.
 Quận Cầu Giấy khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào khuyến học.
Cũng trong 5 năm qua, các cấp hội đã khen thưởng 2.858 lượt giáo viên giỏi xuất sắc đạt các giải. Tôn vinh 207.632 lượt học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, TP, bộ huy chương các loại văn nghệ, thể dục thể thao, mỹ thuật với tổng kinh phí trên 27,6 tỷ đồng. Riêng năm 2020 khen thưởng 244 giáo viên, 4.301 học sinh với kinh phí trên 4 tỷ đồng.
Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, quận Cầu Giấy đã triển khai có hiệu quả mô hình “Trung tâm học tập gắn với cụm dân cư” - đây là mô hình được Hội đồng thi đua TP đánh giá cao. Hiện 12 mô hình tại các cụm dân cư, tổ dân phố đã hoạt động nề nếp. Năm 2020, thêm 10 nhà họp cộng đồng sẽ được đầu tư một phần cơ sở vật chất như giá sách, đầu sách truyện bằng nguồn vốn ngân sách, cùng với xã hội hóa trong dân. Sau 2 năm triển khai, mô hình đã nhận về cho trung tâm học tập cộng đồng tại các phường 600 bộ bàn ghế, bàn làm việc, tủ hồ sơ, bàn học, biểu bảng… 50 máy vi tính được kết nối mạng để khai thác, 17 điều hòa nhiệt độ và hàng ngàn đầu sách…
Tại hội nghị, quận Cầu Giấy đã biểu dương và khen thưởng 57 tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích trong phong trào khuyến học. Tiêu biểu như Trung tâm Học tập công đồng khu dân cư số 5, phường Dịch Vọng Hậu - đơn vị hoạt động tốt với trên 3 ngàn đầu sách, 5 máy tính, điều hòa, quạt, loa đài, amply được đầu tư… Ngoài việc đầu tư bằng nguồn ngân sách, đã huy động được từ nguồn vốn xã hội hóa 180 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 87%.
Hay Trung tâm Học tập cộng đồng tổ dân phố 12, phường Nghĩa Đô đã được Nhân dân ủng hộ 10 ghế đá, 5 cây xanh trị giá 25 triệu đồng…
Bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Cầu Giấy cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Hội Khuyến học quận đã chính thức phát động tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” từ ngày 1 - 7/10/2020; Đồng thời phối hợp ngành giáo dục triển khai tới các phường những nội dung, biện pháp thiết thực. Cho đến nay, các phường, đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu của tuần lễ học tập…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần