Cầu Giấy tổng kết phong trào thi đua, bảo vệ tổ quốc năm 2019

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 9/1, quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Theo báo cáo của UBND quận Cầu Giấy, năm 2019, với tinh thần chủ động và quyết tâm cao, hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đã có nhiều đổi mới cả về phương thức lãnh đạo và tổ chức hoạt động, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đứng đầu ngày được nâng cao. Năm 2019, quận Cầu Giấy cơ bản hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực cụ thể như; Hoàn thành 15/15 chỉ tiêu KT - XH (12 chỉ tiêu TP giao và 3 chỉ tiêu quận giao thêm), trong đó, 8/15 chỉ tiêu vượt kế hoạch; GD&ĐT tiếp tục phát triển, khẳng định vị trí tốp đầu về chất lượng, là năm thứ 11 liên tiếp dẫn đầu TP về kết quả thi vào lớp 10 THPT. Toàn quận có 35 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 27, chiếm tỷ lệ 77,14% (vượt chỉ tiêu TP giao)…
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân quận Cầu Giấy.
Bên cạnh đó, công tác Quản lý đô thị được chỉ đạo quyết liệt, các vấn đề dân sinh: điện, nước sạch, vệ sinh môi trường, thoát nước được quan tâm giải quyết. Trật tự đô thị được duy trì thường xuyên, tiếp tục tuyên truyền kết hợp kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các điểm trông giữ phương tiện, biển hiệu, bảng quảng cáo. Triển khai xây dựng 20 tuyến phố bảo đảm vệ sinh môi trường 24/24h trên địa bàn, duy trì tốt công tác xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hằng tuần.
Trong khi đó, đối với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công an quận Cầu Giấy đã chủ động nắm tình hình, dự báo chính xác, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản. Ngoài ra, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ vậy, các chỉ tiêu về phát hiện, khám phá án kinh tế, đối tượng phạm tội hình sự, đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc…đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết, những kết quả đáng phấn khởi, toàn diện trên các lĩnh vực đã tạo khí thế để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy tiếp tục ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và Đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020.
 Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trao cờ thi đua của TP cho các đơn vị xuất sắc.
Để phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đề nghị các cấp, các ngành trong toàn quận cần tập trung phát động và nâng cao chất lượng các phong trào, các đợt thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhằm tập hợp thu hút CBCCVC và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT - XH, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển và nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực GD&ĐT, y tế, dân số, VH - TT. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giải quyết việc làm, tích cực cải thiện đời sống cho Nhân dân, chống tái cận nghèo.
Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng và quản lý đô thị, GPMB, nhất là các dự án trọng điểm của quận và TP. Tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua cơ sở. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt, tạo phong trào thi đua có hiệu quả và sức lan tỏa trong Nhân dân…
Được biết, tổng kết phong trào thi đua năm 2019, các tập thể, cá nhân của quận được tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, 6 Huân chương Lao động hạng Ba, 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 cờ thi đua Chính phủ, 17 cờ Thi đua xuất sắc cấp TP, Ban ngành Trung ương, 51 tập thể, 72 cá nhân tặng Bằng khen TP; 27 gương Người tốt – Việc tốt cấp TP. Đồng thời, Hội đồng thi đua khen thưởng quận đã khen thưởng 1.025 lượt tập thể và 2.585 lượt cá nhân về thành tích trên các lĩnh vực hoạt động, công tác với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần