Cầu Giấy truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/12, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào Thể dục thể thao năm 2017.

Theo đó, mẹ Thái Thị Tài (phường Mai Dịch) và mẹ Đoàn Thị Nga (phường Nghĩa Đô) - những người đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng và Nhà nước vinh danh, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” . Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đã trao tặng danh hiệu cho đại diện gia đình hai mẹ.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đã trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Cũng trong khuôn khổ chương trình, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào Thể dục thể thao năm 2017.

Theo đó, ngay từ năm 2017, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã chủ động triển khai kế hoạch năm, cụ thể hóa thành nhiệm vụ theo từng tháng, quý gắn với các nội dung của phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận với những nội dung cụ thể. Nhờ đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư ngày càng đi vào chiều sâu. Tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 91,93% (48.434 hộ); tỷ lệ tổ dân phố đạt “Tổ dân phố văn hóa” là 82,81% (236 tổ); duy trì các tiêu chí, điều kiện về chuẩn văn hóa tại 8 cơ quan, 64 đơn vị và 25 DN đạt chuẩn văn hóa…

Bên cạnh đó, trong năm 2017, phong trào TDTT của quận đã được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú đa dạng, sáng tạo, hiệu quả và hướng về cơ sở. Các giải thi đấu TDTT quần chúng, nhiều hoạt động TĐTT cơ sở được tổ chức rộng rãi, thu hút đông đảo người tham gia, góp phần nâng cao nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân…