Cầu Long Kiểng chính thức thông xe trở lại sau 12 ngày bị sập

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 12 ngày khắc phục sự cố bị sập, chiều 31/1, cầu Long Kiểng đã chính thức thông xe trở lại.

Cầu Long Kiểng đã thông xe trở lại sau 12 ngày bị sập. Ảnh: Quốc Hùng
Đúng 13h ngày 31/1, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 (thuộc Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh) đã chính thức cho thông xe trên cầu Long Kiểng (trên tuyến đường Lê Văn Lương, thuộc địa phận xã Phước Kiển, huyện Cái Bè, TP Hồ Chí Minh) sau 12 ngày khắc phục sự cố bị sập.
Để đảm bảo cho việc thông xe diễn ra an toàn, thuận lợi, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã lên phương án tổ chức giao thông cụ thể, chi tiết. Trong đó, các phương tiện có tải trọng toàn bộ xe từ 3,5 tấn trở xuống và có chiều cao từ 2,2m trở xuống được phép lưu thông qua cầu theo hai chiều.
Riêng các phương tiện có tải trọng toàn bộ xe trên 3,5 tấn và cao trên 2,2m không được phép qua cầu mà đi theo lộ trình khác. Cụ thể, phương tiện đi theo hướng từ tỉnh Long An đi Quận 7 sẽ lưu thông theo hướng đường Lê Văn Lương - đường Nguyễn Bình - đường Nguyễn Hữu Thọ - đường Phạm Hữu Lầu - đường Lê Văn Lương.
Các phương tiện đi từ Quận 7 đi tỉnh Long An sẽ lưu thông theo hướng đường Lê Văn Lương - đường Phạm Hữu Lầu - đường Nguyễn Hữu Thọ - đường Nguyễn Bình - đường Lê Văn Lương. Sở GTVT TP Hồ Chí Minh lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông phải chấp hành theo quy định của hệ thống tín hiệu giao thông và người điều tiết giao thông trên đường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần