Cầu qua sông thành bãi đỗ xe

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trên cây cầu bắc qua sông Tô Lịch, đoạn trước cửa nhà số 153 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thường xuyên có hai hàng ô tô dừng đỗ, gây cản trở giao thông.

 
Cây cầu nói trên nối từ đường Láng sang đường Giáp Nhất, là một trong những hướng giảm tải giao thông cho nút Ngã Tư Sở. Hàng ngày có khá đông phương tiện qua cầu để rẽ vào đường Nguyễn Trãi, tránh ùn tắc tại Ngã Tư Sở. Thời gian qua, hàng loạt ô tô cố tình dừng đỗ trên mặt cầu, cả hai chiều khiến không gian lưu thông của cầu bị thu hẹp đến một nửa. Đặc biệt, giờ cao điểm, tình trạng xe ô tô dừng đỗ gây ảnh hưởng rất lớn, ùn ứ phương tiện qua cầu, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.
Theo ghi nhận, tại hai đầu cầu chưa có biển cấm dừng đỗ, cũng không thấy lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở, xử lý. Đề nghị Sở GTVT Hà Nội sớm trang bị biển báo, biển cấm để lực lượng chức năng phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân có cơ sở xử phạt, giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên, bảo đảm trật tự, ATGT trong khu vực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần