Cây bút chính của phim hoạt hình "Pokemon" đột ngột qua đời

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Là con trai của một chính trị gia Nhật Bản, Shudo bán kịch bản đầu tiên khi mới 19 tuổi. Sau đó, ông tiếp tục tung ra nhiều kịch bản serie phim hoạt hình.

KTĐT - Là con trai của một chính trị gia Nhật Bản, Shudo bán kịch bản đầu tiên khi mới 19 tuổi. Sau đó, ông tiếp tục tung ra nhiều kịch bản serie phim hoạt hình.

Cây bút chính của serie phim hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng Pokemon, Takeshi Shudo, đã qua đời sáng 29/10 do chảy máu não. Thọ 61 tuổi.

Ông ngã gục tại khu đỗ xe của nhà ga tàu hỏa ở thành phố Nara vào ngày 28/10 và đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể cứu được Shudo.

Là con trai của một chính trị gia Nhật Bản, Shudo bán kịch bản đầu tiên khi mới 19 tuổi. Sau đó, ông tiếp tục tung ra nhiều kịch bản serie phim hoạt hình như Martian Successor Nadeisico và Fairy Princess Minky Momo, trước khi hợp tác với nhà thiết kế trò chơi điện tử Satoshi Tajiri để tạo nên thế giới của Pokemon vào cuối những năm 1990. Shudo còn là tác giả kịch bản của 3 tập đầu phim truyện Pokemon.