Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

CEBR: Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2032

Kinhtedothi - Vào năm 2032, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để giành vị trí nền kinh tế số 1 thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR) ở London.
Báo cáo của CEBR nhận định trong những năm tới, các nền kinh tế châu Á sẽ nổi lên nhanh chóng về quy mô, khiến các nền kinh tế phương Tây bị tụt lại phía sau.
CEBR cho biết các nền kinh tế khu vực châu Á sẽ giữ vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế toàn cầu trong 15 năm tới, đặc biệt Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.
 Trung Quốc được dự báo sẽ vượt qua Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2032.
CEBR dự báo ngay trong năm 2018, Ấn Độ sẽ vượt qua Anh và Pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới tính theo đơn vị USD. Đến năm 2027, Ấn Độ được dự báo sẽ vươn lên vị trí thứ 3, xếp trước Đức.
Theo báo cáo của CEBR, đến năm 2032, ba trong số 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ là các nền kinh tế châu Á, gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản và Trung Quốc cũng sẽ vượt Mỹ để giành vị trí nền kinh tế lớn nhất thế giới.
CEBR nhận định sự thăng hạng của nền kinh tế Ấn Độ sẽ không chỉ dừng ở đó. Theo dự báo của CEBR, đến nửa sau của thế kỷ này, Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Cũng theo dự báo của CEBR, đến năm 2032, Hàn Quốc và Indonesia sẽ lọt top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới, đánh bật 2 nền kinh tế thuộc nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) là Italia và Canada.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sức hút của vàng kéo dài bao lâu?

Sức hút của vàng kéo dài bao lâu?

15 Oct, 06:20 AM

Kinhtedothi - Từ châu Á đến châu Âu, từ nhà đầu tư cá nhân đến các quỹ hưu trí, cả thế giới đang đổ tiền vào vàng, tài sản trú ẩn truyền thống vốn đang "sống lại" mạnh mẽ sau ba năm tăng giá liên tiếp, được thúc đẩy bởi làn sóng mua vào kỷ lục của các ngân hàng trung ương.

Vàng vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, chuyên gia quốc tế nói gì?

Vàng vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, chuyên gia quốc tế nói gì?

08 Oct, 07:23 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên giá hợp đồng vàng tương lai chốt ở mức 4.005,80 USD/ounce, tăng hơn 50% so với đầu năm. Đà tăng này diễn ra đồng thời với việc chỉ số USD giảm 10%, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump làm gia tăng bất ổn thương mại toàn cầu và chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ