CEO của HP bị đuổi việc vì tội quấy rối tình dục

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Giám đốc điều hành Mark Hurd của công ty sản xuất máy tính lớn nhất thế giới buộc phải từ chức vì có một nữ nhân viên marketing tố cáo ông có hành vi không lành mạnh nơi công sở.

KTĐT - Giám đốc điều hành Mark Hurd của công ty sản xuất máy tính lớn nhất thế giới buộc phải từ chức vì có một nữ nhân viên marketing tố cáo ông có hành vi không lành mạnh nơi công sở.

Ban quản trị HP khẳng định, việc quấy rối tình dục của Hurd đã vi phạm nghiêm trọng quy định của công ty và quyết định cho ông này nghỉ việc.

Theo PC World, Hurd được hưởng số tiến bồi thường là 12,1 triệu USD. Tuy nhiên, CNBC trích dẫn nguồn khá tin cậy cho rằng, CEO của HP nhận được nhiều hơn thế, lên đến 40 triệu USD.

Cathie Lesjak, Giám đốc tài chính (CFO) của HP, sẽ tạm thời lên thay Hurd cho đến khi chọn được CEO mới. Trong bức thư gửi tới toàn bộ nhân viên, bà cho biết, việc Hurd ra đi sẽ không ảnh hưởng gì đến tình hình tài chính của công ty.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần