Chăm lo Tết cho người nghèo

Bài, ảnh: Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bên cạnh việc tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, TP Hà Nội còn quan tâm đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo gia đình nào cũng có Tết sum họp, ấm cúng.

Hộ cận nghèo, khó khăn được tặng quà từ 500.000 – 2.500.000 đồng

Đến ngày 7/1/2021, nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đang triển khai kế hoạch tặng quà Tết đến các phường, xã. Quận Cầu Giấy dự kiến số đối tượng được tặng quà Tết nhiều hơn năm trước. Trưởng phòng LĐTB&XH quận Cầu Giấy Nguyễn Đình Hồng cho biết: Quận dự kiến có 2.730 đối tượng chính sách được tặng quà, mức 1.000.000 đồng và 500.000 đồng; 2.201 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người từ 80 tuổi trở lên đang hưởng tuất công nhân viên chức, người tròn 90, 95 tuổi được tặng quà tiền mặt 500.000 đồng...
Ngoài quà của Chủ tịch nước, TP thì kinh phí tặng quà từ nguồn ngân sách của quận khoảng 1,2 tỷ đồng, huy động xã hội hóa gần 1 tỷ đồng. Dự kiến ngày 21 và 29/1/2021, quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị gặp mặt, tặng quà cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mức 500.000 đồng/hộ; trợ cấp thường xuyên cho 41 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mức 3,6 triệu đồng/cháu/năm và trợ cấp đột xuất cho 155 cháu, mức 500.000 đồng/cháu.
 Cựu thanh niên xung phong huyện Đông Anh nhận quà của tổ chức, nhà hảo tâm.
Quận Hà Đông cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ mới thoát cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trưởng phòng LĐTB&XH quận Hà Đông Đỗ Minh Loan thông tin: Quận có 4.767 người được tặng quà với tổng kinh phí dự kiến trên 7 tỷ đồng. Trong dịp này, sẽ có 282 hộ cận nghèo được tặng quà, mỗi hộ đảm bảo ít nhất 2,5 triệu đồng (tiền mặt, quà), với tổng kinh phí dự kiến 705 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
Dự kiến 1.000 trường hợp hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tặng mức quà từ 500.000 - 1.000.000 đồng/trường hợp, tổng kinh phí dự kiến 700.000.000 đồng, từ nguồn xã hội hóa. 130 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng 65 triệu đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận rà soát, tặng quà hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị bệnh hiểm nghèo mức 1 triệu đồng/người, từ nguồn Công đoàn và xã hội hóa.
Huy động xã hội hóa tặng quà cho tất cả hộ cận nghèo

Để đảm bảo cho tất cả các hộ cận nghèo, hộ nghèo đều có Tết, từ ngày 18/12, huyện Đông Anh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tặng quà Tết đến lãnh đạo huyện, các phòng, ban, xã, thị trấn.

Trưởng phòng LĐTBXH huyện Đông Anh Nguyễn Đình Thanh cho biết: “Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch tặng quà Tết, huyện Đông Anh giao cho Hội Chữ thập đỏ và UBND các xã, thị trấn triển khai vận động các DN, đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ; Ban Quản lý dự án huyện triển khai vận động tới một số DN đang thực hiện đầu tư trên địa bàn để có những suất quà Tết trao cho các đối tượng”.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, huyện Ba Vì có kế hoạch tặng quà cho tất cả 709/709 hộ nghèo, mức 300.000 đồng/hộ được lấy từ nguồn ngân sách TP để động viên họ tích cực phát triển kinh tế gia đình để thoát nghèo. Sẽ có 6 tập thể, 147 cá nhân (người có công, người cao tuổi, họ nghèo tiêu biểu, điển hình) được tặng quà từ nguồn ngân sách huyện với tổng số tiền 84,4 triệu đồng.
Huyện Ba Vì còn tặng quà 100 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì trong những ngày Tết, mức 100.000 đồng/người, với số tiền 10 triệu đồng. Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Ba Vì Nguyễn Sóng Hồng cho hay: Theo kế hoạch, trước ngày 22/1/2021 huyện sẽ duyệt quà, cấp kinh phí quà tặng Tết, trợ cấp thường xuyên 2 tháng (tháng 1 và 2/2021) cho các đối tượng chính sách.

Theo lãnh đạo Sở LĐTB&XH, cùng với tuyên truyền, Sở đề nghị các địa phương công khai danh sách, mức quà tặng đến các đối tượng và Nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng, đủ, kịp thời trước Tết Nguyên đán.

Năm nay, ngoài quà của Chủ tịch nước 6.407 suất, TP Hà Nội 32.693 suất tổng kinh phí 15.008.300.000 đồng, huyện Đông Anh còn có quà tặng cho các đối tượng này. Cùng với đó là quà từ nguồn xã hội hóa dành cho nhiều đối tượng khác, dự kiến có 4.165 suất, mức 500.000 đồng/suất. Trong đó, 1.542 suất/1.542 hộ cận nghèo, 1.686 suất hộ có đối tượng bảo trợ khó khăn, 830 suất dành cho họ có hoàn cảnh khó khăn, 107 suất dành cho công nhân, học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần