Chăm lo tốt cho người cao tuổi

Hồng Đạt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân Tháng hành động vì người cao tuổi (NCT), huyện Ba Vì đã triển khai nhiều hoạt động như tặng quà, văn hóa, thể dục, thể thao… động viên kịp thời về tinh thần, vật chất cho NCT trên địa bàn.

 Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn huyện Ba Vì. Ảnh: Hồng Đạt
Nhiều hoạt động thiết thực

Cứ vào tháng 10 hàng năm, Hội NCT xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì đều tổ chức hội thao NCT với nhiều môn thi đấu, biểu diễn như bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh… thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua mỗi lần tổ chức, hội thi đã thực sự đem lại không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thể hội viên NCT. Chủ tịch Hội NCT xã Thuần Mỹ Phạm Bá Dũng cho biết, triển khai Tháng hành động vì NCT, mỗi năm, 6 chi hội NCT trong xã đã vận động được tổng số tiền khoảng 20 - 30 triệu đồng vào Quỹ chăm sóc NCT. Từ số tiền này, các chi hội đã tổ chức thăm, tặng 20 - 30 suất quà cho hội viên NCT nghèo, neo đơn, ốm lâu ngày…

Tương tự, tại xã Cẩm Linh, 3 năm qua, Hội NCT xã cũng vận động được 160 triệu đồng vào Tháng hành động vì NCT, kịp thời chăm lo, động viên những hội viên gặp khó khăn. Nhiều địa phương khác cũng có cách làm sáng tạo, hiệu quả, vận động các nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho NCT nghèo. Như tại xã Tản Hồng, nhiều năm qua, cứ vào tháng 10, chị Nguyễn Thị Nguyệt – chủ một hiệu thuốc ở thôn Vân Sa lại phối hợp cùng với Hội NCT và Trạm y tế xã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NCT nghèo, cận nghèo, neo đơn trên địa bàn. Năm 2017, gia đình chị Nguyệt đã tài trợ 230 suất thuốc bổ trị giá hơn 17 triệu đồng; năm 2018 ủng hộ 180 suất quà trị giá 13,5 triệu đồng; năm 2019 tặng thuốc trị giá khoảng 10 triệu đồng…

Phát huy vai trò của người cao tuổi

Ông Vũ Ngọc Uyên - Trưởng ban đại diện NCT huyện Ba Vì cho biết, hàng năm cứ vào tháng 10, Ban đại diện NCT lại tham mưu cho UBND huyện triển khai kế hoạch Tháng hành động vì NCT. Chương trình đã thu hút được sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, chăm lo tốt hơn cho NCT, nhất là những NCT nghèo, neo đơn, bị bệnh hiểm nghèo.

Trong Tháng hành động vì NCT, hàng năm, huyện Ba Vì tiếp nhận gần 200 suất quà từ Ủy ban MTTQ TP, Sở LĐTB&XH, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện để tặng cho NCT. Ngoài tặng quà, các xã thị, trấn còn tổ chức hàng trăm cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, dưỡng sinh… thu hút khoảng 5.000 NCT tham gia. Cùng với đó, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.000 NCT. Tiêu biểu phải kể đến các xã như Cẩm Lĩnh, Tản Hồng, Cam Thượng, Đồng Thái…

Chủ đề của Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020 là “Chăm sóc và phát huy vai trò của NCT”. Huyện Ba Vì phấn đấu 80% số NCT là người nghèo, cô đơn, hộ cận nghèo, người khuyết tật được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Để đạt được kết quả trên, các phòng, ban của huyện cùng Ban đại diện NCT huyện, Hội NCT các xã, thị trấn đã tích cực kêu gọi xã hội hóa, tạo thêm nguồn quỹ để chăm lo cho NCT, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, phát huy vai trò của NCT, Hội NCT huyện Ba Vì còn vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đóng góp vào các văn kiện của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần