Chặn 1,5 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc chuyển về Hà Nội tiêu thụ

Tin, ảnh: Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/12, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 15, Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với lực lượng công an địa bàn, thu giữ 1,5 tấn bánh kẹo mang nhãn mác Trung Quốc vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Qua công tác trinh sát, tuần tra địa bàn, tổ công tác liên ngành đã phát hiện xe tải mang BKS: 15C - 20.549 có dấu hiệu chở hàng phạm pháp tại Quốc lộ 5 (đoạn qua huyện Gia Lâm, Hà Nội).

 Số bánh kẹo bị cơ quan chức năng thu giữ.

Dừng xe kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trên xe đang chở 114 thùng carton, trong chứa các loại bánh kẹo. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Nguyễn Văn Mạnh (Sinh năm 1982 trú tại tỉnh Quảng Ninh) không xuất trình được giấy tờ, hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

 

Khai thác nhanh đối tượng, Mạnh trình báo đây là 1,5 tấn bánh kẹo mang nhãn mác Trung Quốc, đối tượng nhận vận chuyển từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội để tiêu thụ.
 

Sau khi tiến hành lập biên bản, tổ công tác đã ra quyết định tịch thu số hàng hoá nêu trên và đang hoàn thiện thủ tục để thiêu huỷ theo đúng quy định pháp luật