Chú trọng hơn công tác đảm bảo phòng chống dịch tại chợ hoa Tết trên địa bàn quận Thanh Xuân, quận Hà Đông

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân thay mặt Đoàn khảo sát đã nghiêm túc đề nghị các chính quyền quận, phường sở tại và Ban quản lý các chợ hoa Tết những ngày tới chú trọng tuyên truyền các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực chợ. Chỉ cần 1 trường hợp nhiễm Covid-19 lọt vào khu vực chợ thì lây lan rất nhanh, nên công tác phòng chống dịch cần được coi trọng hàng đầu.

Chiều nay (2/2), đoàn khảo sát của các Ban HĐND TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, cung ứng hàng hóa, phòng chống dịch Covid-19 tại một số điểm chợ hoa Tết trên địa bàn quận Thanh Xuân, quận Hà Đông.
Đến khảo sát thực tế chợ hoa tại khu vực Công viên Thanh Xuân (đường Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân), Đoàn khảo sát ghi nhận chợ được bố trí khoa học, thông thoáng. Dù vậy, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân thay mặt đoàn nhắc nhở chính quyền quận, phường sở tại và Ban quản lý chợ những ngày tới chú trọng tuyên truyền các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực chợ. Ngoài tuyên truyền bằng các pano, áp phích, Ban quản lý chợ cần tăng cường loa phát thanh. Chỉ cần 1 trường hợp nhiễm Covid-19 lọt vào khu vực chợ thì lây lan rất nhanh, nên công tác phòng chống dịch cần được coi trọng hàng đầu. Ban quản lý chợ cần quán triệt các hộ thực hiện nghiêm, dù lượng khách dịp Tết Nguyên đán năm nay kém đi nhưng cần đảm bảo cho quá trình lâu dài. Đồng thời, chính quyền cần tạo điều kiện cho chợ đủ diện tích kinh doanh để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông xung quanh; bố trí tăng lực lượng chức năng cùng DN tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh về an ninh trật tự.
 Đoàn công tác của các Ban HĐND TP Hà Nội khảo sát thực tế chợ hoa tại khu vực Công viên Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) 
Khảo sát chợ hoa tại khu Tiểu thủ công nghiệp - làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc (quận Hà Đông), trong đó tập trung kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công cộng, trông giữ phương tiện..., Đoàn công tác ghi nhận cố gắng của chính quyền địa phương, Ban quản lý chợ và các doanh nghiệp trong việc chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào đảm bảo nhu cầu người dân trong dịp Tết. Tuy nhiên, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân nghiêm túc nhắc nhở chính quyền địa phương và Ban quản lý chợ chấn chỉnh ngay các hạn chế: Tại các điểm ra vào chợ còn thiếu điểm chốt chặn đảm bảo phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự; chưa có lực lượng nhắc nhở nên nhiều khách vào chợ không đeo khẩu trang; việc bố trí khu vực vệ sinh công cộng chưa đảm bảo, khu vực trông giữ phương tiện chưa đúnh quy định; sắp xếp các gian hàng thiếu hợp lý… Trên địa bàn quận nói chung, dọc đường Lê Văn Lương còn tình trạng một số điểm bán hoa cây cảnh tự phát.
 Khảo sát chợ hoa tại khu Tiểu thủ công nghiệp - làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc (quận Hà Đông)
Tiếp thu ý kiến trực tiếp của Đoàn tại buổi khảo sát, đại diện chính quyền các quận, phường sở tại khẳng định sẽ chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế được chỉ ra. Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc Đặng Quang Hải nhấn mạnh, sẽ chỉ đạo tại chợ tăng cường ngay các giải pháp phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Trong đó, sẽ cho thay toàn bộ pano, áp phích tuyên truyền đã cũ, chưa cập nhật các biện pháp phòng chống dịch; bổ sung bình chữa cháy tại các điểm ra vào chợ; sắp xếp lại trật tự giao thông trong chợ; liên hệ ngay với cơ quan thuế để có hóa đơn theo đúng quy định, chấm dứt tình trạng vé xe tự phát.