Chân dung 12 Bí thư Tỉnh ủy mới được bầu trong tuần

Nam Thành - Infographic: TTXVN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tuần đã có 12 Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố tiến hành Đại hội và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Sáng 21/9, Hà Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. 
Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ngày 23/9, Kon Tum là tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên tiến hành đại hội Đảng bộ, với 346 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị bầu ông Dương Văn Trang tiếp tục tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.
 
Cùng ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trong thể với 348 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa mới tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất. Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2016 - 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Cũng trong ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trong thể với 325 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí.

Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc sáng với 349 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khoá XI đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.
 
Cùng ngày, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 347 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 đồng chí.

Phiên họp phiên đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VII diễn ra chiều 24/9 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên tổ chức đại hội Đảng bộ vào sáng 24/9 với sự tham dự của 347 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Sáng 24/9, Đảng bộ tỉnh Nam Định đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX được bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XX.
 
Cùng trong sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu chính thức. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí.

Ông Trần Văn Rón được bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ngày 25/9, Bắc Ninh tiến hành đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ngày 26/9, Lạng Sơn tiến hành đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.
 

Cũng trong ngày 26/9, Quảng Ninh tiến hành đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chiều cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Nguồn: Báo Quảng Ninh