Chân dung nghi phạm giết chủ nợ, đốt xác phi tang trong thùng phuy

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuấn khai nhận, do nạn nhân đến nhà đòi nợ nên đã giết anh này, rồi cho xác vào thùng phuy và dùng xăng đốt.

 Hình ảnh nghi phạm (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án
Sáng 23/2, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, các lực lượng Công an TP, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được đối tượng Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú quán Xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương) tại tỉnh Sơn La.
Phạm Ngọc Tuấn là nghi phạm vụ án giết người, cướp tài sản đang gây xôn xao dư luận tại địa phương.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h30 ngày 22/2/2020, Công an huyện An Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà ông Phạm Văn Trường (SN 1971, ở Xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương) có 1 xác chết là nam giới có nhiều thương tích và bị đốt cháy. Nạn nhân là Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương).
Xác định đây là vụ án giết người và cướp tài sản, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện An Dương phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an điều tra, truy bắt. Nhận định đối tượng đang bỏ trốn bằng xe khách qua địa phận tỉnh Sơn La, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La chặn bắt vào rạng sáng 23/2.
Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, vào chiều 22/2, anh Nguyễn Văn Lâm đến nhà đối tượng để đòi nợ. Y đã dùng dao chém anh Lâm gục chết tại nhà, rồi cho vào thùng phuy và dùng xăng đốt.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.