Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Chánh án TAND  tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri xã Tịnh Phong.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tịnh Phong đã kiến nghị đến đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề có liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất các khu công nghiệp trên địa bàn như khu công nghiệp Tịnh Phong và khu công nghiệp VSip. Trong đó, nổi lên các ý kiến liên quan đến việc quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án VSip hiện vẫn còn một số hộ dân chưa được nhận tiền bồi thường. Dự án này cũng làm ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đời sống của nhiều hộ dân.

Cử tri còn bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất của nhà máy nhựa Đồng Khánh, nhà máy sản xuất tinh bột mỳ Quảng Ngãi, cần phải có biện pháp xử lý. Nhiều cử tri cũng kiến nghị đại biểu Quốc hội cần tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng để tạo dựng niềm tin trong nhân dân.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri. Đồng thời khẳng định, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt, số lượng cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý sẽ còn tiếp tục tăng.

Về những tồn tại trên địa bàn Sơn Tịnh, đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu chính quyền địa phương phải tập trung xử lý rốt ráo, khắc phục ngay cho người dân. Bên cạnh đó, người dân cũng cần chia sẻ, thông cảm khó khăn cho các cấp chính quyền.