Chất lượng không khí Hà Nội chưa có nhiều chuyển biến trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/4, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 11 trạm quan trắc tự động trên địa bàn TP Hà Nội đa phần ở mức kém, trên dưới 140.

 
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, nhịp sống Hà Nội không có sự xáo trộn quá nhiều. Do được nới lỏng cách ly xã hội nên lưu lượng giao thông tăng cao, người dân ra đường nhiều hơn, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng không khí chưa có những cải thiện rõ rệt.
Tuy nhiên, so với ngày hôm qua (29/4) chỉ số chất lượng không khí AQI đã tốt hơn, không còn khu vực có chỉ số ở mức xấu. Thay vào đó, tại các trạm quan trắc nền đô như Đại sứ quán Pháp, Kim Liên, Tây Mỗ, Tân Mai đều ở mức trung bình. Các khu vực còn lại có mật độ giao thông cao như Minh Khai, Phạm Văn Đồng, Hàng Đậu, Mỹ Đình… có chỉ số kém, AQI dao động từ 111 - 144.
Theo đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường, với chất lượng không khí như hôm nay những người nhạy cảm sẽ gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng.
Vì vậy, khi tham gia giao thông mọi người cần tuân thủ triệt để Luật Giao thông đường bộ để hạn chế ùn tắc. Tăng cường điều tiết giao thông tại một số khu vực có mật độ giao thông cao nhất như: Minh Khai, Phạm Văn Đồng, Hàng Đậu… Các khu vực ngoại thành, người dân cần hạn chế đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, người dân nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình chất lượng không khí tại các trang công bố chất lượng không khí của cơ quan nhà nước, biết được mức độ ảnh hưởng và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. 

                                                                                     

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần