Chất lượng không khí tại khu dân cư tiếp tục tốt dù Hà Nội đang trong cao điểm nắng nóng

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ghi nhận, chỉ số AQI tại điểm quan trắc Kim Liên, Mỹ Đình đạt mức tốt, tiếp tục được cải thiện so với những ngày trước.

 Ảnh minh họa
Theo chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được từ 15h ngày 20/6 đến 14h ngày 21/6/2018 tại 10 điểm quan trắc trên địa bàn Thủ đô, nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức Trung bình.
Cụ thể các trạm: Trung Yên 3: 50 (Tốt); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 98 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 54 (Trung bình); Hàng Đậu: 62 (Trung bình); Kim Liên: 48 (Tốt); Thành Công: 58 (Trung bình); Tân Mai: 54 (Trung bình); Mỹ Đình: 48 (Tốt); Phạm Văn Đồng: 66 (Trung bình); Tây Mỗ: 51 (Trung bình).

So với ngày hôm qua, chỉ số AQI đo được tại các trạm đều giảm, duy có trạm Minh Khai - Bắc Từ Liêm tăng nhẹ, từ 93 lên 98. Đặc biệt trạm Trung Yên 3 lần đầu tiên sau nhiều tháng chỉ số AQI xuống ở mức tốt (50). Trong khi đó trạm Kim Liên, Mỹ Đình vẫn duy trì mức ổn định.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết tại Hà Nội đang vào cao điểm nắng nóng, tuy nhiên chiều tối rải rác có mưa rào và dông. Những cơn mưa khiến các chất thải, khói, bụi khuếch tán lên các tầng khí quyển cao hơn, bề mặt đô thị cũng sạch hơn giúp cho không khí xung quanh ở gần mặt đất chứa ít các chất gây hại tới sức khỏe con người. Do đó chất lượng không khí vẫn được cải thiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần