Chật vật với áp lực giao thông

Ngọc Hải - Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 1/5, áp lực giao thông trên nhiều tuyến đường cửa ngõ và trục chính Hà Nội gia tăng đột biến. Một số thời điểm xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, người dân phải rất chật vật mới thoát qua được những điểm nghẽn cố hữu như: Cửa ngõ phía Nam; Vành đai 3…

 Người dân ùn ùn lên Hà Nội trục Giải Phóng - Giáp Bát. Ảnh: Công Hùng 

Ngày 1/5, kết thúc kỳ nghỉ lễ, người dân ùn ùn trở lại Thủ đô. Từ khoảng 16 giờ chiều, đường Vành đai 3 cả trên cao và dưới thấp, lượng phương tiện gia tăng đột biến. Người dân phải lưu thông khá khó khăn, đặc biệt là trên đường Phạm Văn Đồng, Pháp Vân - Hoàng Mai. Một số tuyến đường kết nối với Vành đai 3 cũng ùn ứ kéo dài, xe cộ nhích từng chút chậm chạp như: QL1 cũ, Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Hoàng… Đến khoảng 18 giờ 15 phút, bắt đầu xảy ra ùn tắc từ đoạn cầu vượt 75 dẫn lên cầu cạn Vành đai 3, hướng vào trung tâm TP, dòng xe kẹt cứng kéo dài hàng trăm mét.
Theo nhận định của cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại đây, do càng về chiều, lượng xe từ khắp nơi đổ vào trục chính cao tốc Pháp Vân càng đông nên khó tránh khỏi tắc đường. Lực lượng CSGT đã rất cố gắng phân làn, điều tiết, tuy nhiên phải mất nhiều giờ đồng hồ mới giải tỏa được ách tắc.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh các bến xe lớn, giao thông cũng trở nên căng thẳng. Đội phó Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai Tưởng Đỗ Hiển cho biết, mặc dù đã được tăng cường lực lượng, lại có sự phối hợp của CSGT, CSTT nhưng do lượng hành khách cùng lúc đổ về 2 bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm quá đông nên tình hình khá lộn xộn. Đáng nói, nhiều hành khách đổ xô ra cửa bến xe đón xe ôm, taxi, người nhà, khiến lực lượng chức năng phải vô cùng vất vả để duy trì trật tự. “Chỉ trong chiều 1/5, chúng tôi đã xử phạt hàng chục trường hợp xe liên tỉnh cố tình dừng đỗ, trả khách ven đường, gây cản trở, mất trật tự, ATGT” - ông Hiển thông tin.

Đại diện Công ty CP Quản lý bến xe Hà Nội cho hay, lượng khách đổ về bến tập trung quá đông trong một thời điểm từ khoảng 16 - 18 giờ. Phần lớn được giải tỏa ngay bằng xe buýt nên không xảy ra tình trạng quá tải. Tính đến 18 giờ ngày 1/5, cũng chưa ghi nhận được trường hợp nào xe ra - vào bến chở quá số người quy định. Tuy nhiên, nhiều hành khách cho biết, họ vẫn bị nhồi nhét, thu quá giá trên một số tuyến xe khách liên tỉnh như: Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình…

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận hơn 140 phản ánh từ người dân, chủ yếu về tình trạng nhồi nhét khách, thu tiền quá giá. Một số tuyến vận tải bị “than phiền” nhiều nhất như: Hà Nội đi Thanh Hóa, Nghệ An, Nình Bình, Phú Thọ, Yên Bái và ngược lại. Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 25.904 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT; phạt tiền 13,94 tỷ đồng; tạm giữ 4.531 phương tiện, 3.975 giấy tờ các loại; tước 872 giấy phép lái xe.
Trong 4 ngày nghỉ lễ (28/4 - 1/5) vừa qua, cả nước xảy ra 113 vụ TNGT, làm chết 79 người, bị thương 79 người. So với cùng kỳ năm 2017, TNGT đã giảm 12 vụ (9,6%); giảm 19 người chết (19,4%), giảm 11 người bị thương (12,2%). Trên đường bộ xảy ra 112 vụ TNGT, làm chết 78 người, bị thương 79 người. Riêng trong ngày 1/5, cả nước xảy ra 37 vụ, làm chết 27 người, bị thương 33 người.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng