Châu Việt Cường nhận mức án 13 năm tù

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/3, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, SN 1978, quê quán Thanh Hóa) cùng đồng phạm là Phạm Đức Thế (SN 1981, quê quán Ninh Bình) về tội danh “Giết người” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Bị cáo Châu Việt Cường tại tòa
Ăn năn khai báo tại tòa, bị cáo Châu Việt Cường mong muốn HĐXX xem xét, tuyên mức án nhân văn nhằm sớm được trở về với xã hội. Tại nội dung tranh tụng, luật sư Nguyễn Văn Thái, bào chữa cho bị cáo Châu Việt Cường cho rằng, luận tội của đại diện VKS là quá nặng, cần trả hồ sơ để xem xét bổ sung, điều chỉnh lại tội danh từ “Giết người” thành “Vô ý gây chết người”.
Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, có đủ căn cứ xác định bị cáo Châu Việt Cường về tội “Giết người”. Thời điểm gây án, Châu Việt Cường có đủ nhận thức về hành vi nhưng do hậu quả của việc sử dụng ma túy, bị cáo đã tự đặt mình vào tình trạng phạm tội. HĐXX đã nghị án và tuyên bản án các bị cáo.
HĐXX xác định, sau khi bị cáo Cường sử dụng ma túy đã có hành vi dùng nhiều tỏi nhét vào miệng chị H. làm nạn nhân tử vong do ngạt thở. Khi thực hiện hành vi, bị cáo bị ảo giác do sử dụng ma túy. Hành vi của Châu Việt Cường gây nguy hiểm cho xã hội và đủ căn cứ cấu thành tội “Giết người”. Với tội danh nêu trên, Châu Việt Cường bị tuyên án 13 năm tù giam. Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo Châu Việt Cường phải bồi thường tiếp cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần