Cháy công ty mút xốp, cảnh sát PCCC điều hàng chục cảnh sát đến dập lửa

Duy Chí- Võ Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện trường cháy cho thấy có nhiều máy hàn, dây điện...Nghi vấn do công nhân hàn xì, lửa bắn vào kho chứa mút xốp khiến cả kho diện tích hàng trăm mét cháy rụi chỉ sau hơn 30 phút.

Khoảng 7 giờ 40 sáng 15/6, trong lúc công nhân vừa vào làm việc thì kho chứa hàng Công ty TNHH An Bình An (số 34 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương - chuyên sản xuất xốp cách âm, cách nhiệt, gối chèn bằng mút xốp) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng trăm mét, khiến người dân trong khu vực hoảng loạn.
 Ngọn lửa bốc cao, lan nhanh khiến toàn bộ nhà kho đổ sập
Trong kho có nhiều chất cháy là mút xốp, nên đám cháy bùng lên dữ dội. Đám cháy lan nhanh ra cả kho khiến khung nhà kho xiêu vẹo và nhanh chóng đổ sập. Lúc này lực lượng tại chỗ đã giàn đội hình và sử dụng bình chữa cháy bao vây bên ngoài, không cho ngọn lửa lây lan và gọi điện thoại 114 thông báo Cảnh sát PCCC.
 Chủ tịch UBND phường Phú Hòa, Nguyễn Thị Kim Thúy (đội nón bảo hiểm đứng giữa) có mặt tại hiện trường chỉ đạo phối hợp chữa cháy
Khoảng 10 phút sau, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương có mặt với hàng chục cán bộ chiến sĩ, nhiều xe chữa cháy chuyên dụng triển khai đội hình dập lửa. Do kho chứa hàng nằm biệt lập nên không lây lan ra xung quanh. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy có nhiểu máy hàn, dây điện... Nghi vấn do lửa hàn khiến mút xốp trong kho bắt lửa gây cháy.
 Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập tắt đám cháy
Hiện đám cháy đã được dập tắt, không gây thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng đang phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.