Cháy dữ dội ở khu công nghiệp Long Giang, ước tính thiệt hại hàng triệu USD

Đạt Lê (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ cháy lớn tại nhà kho trong Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang từ chiều 29/4, kéo dài nhiều giờ đồng hồ gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Theo chủ doanh nghiệp, thiệt hại ước tính khoảng 13 triệu USD.

Thông tin trên báo vov.vn, chiều 30/4, Đại tá Đoàn Văn Tuấn - Trưởng Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết: Vụ hỏa hoạn tại nhà kho trong Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước vẫn chưa được dập tắt hẳn.
Hiện trường vụ cháy.
Vụ cháy xảy ta tại khu nhà kho rộng trên 10.000m2, chứa khoảng 6.000 tấn sợi (dùng để dệt vải), ngọn lửa cứ cháy âm ỉ nên lực lượng làm nhiệm vụ chưa thể tiếp cận được “tâm” của đám cháy. Đến chiều cùng ngày, tại hiện trường vẫn còn gần 150 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Tiền Giang - Bến Tre - Long An với 9 xe chữa cháy chuyên dùng, 5 máy bơm công suất lớn để bơm nước chữa cháy. Theo chủ doanh nghiệp, thiệt hại ước tính khoảng 13 triệu USD.
Ngày 30/4, các lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và các ngành chức năng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân. Đây là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về tài sản rất lớn nên phía tỉnh Tiền Giang đã đề nghị cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công an hỗ trợ điều tra, giám định làm rõ nguyên nhân gây cháy.
Trên báo Nhân dân điện tử đưa tin, trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào 16 giờ 15 phút ngày 29/4, lửa bùng lên tại kho hàng xưởng dệt Công ty KANGNA VN CO., LTD trong Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước. Do nhà kho rộng hơn 1ha, ngọn lửa gặp gió thổi mạnh nên nhanh chóng lan rộng ra.
Ngay sau đó, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Tiền Giang) điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, máy bơm và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để chữa cháy. Nhận định vụ cháy phức tạp, lực lượng chữa cháy tỉnh Tiền Giang còn nhận sự trợ giúp của lực lượng chữa cháy của tỉnh Long An.
Dù hoạt động rất khẩn trương nhưng do nhà kho có nhiều chất dễ cháy nên phải mất 5 giờ đồng hồ, đến 21 giờ đêm, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên hoạt động chữa cháy vẫn tiếp tục được triển khai trong đêm...
Vụ cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân.