Cháy giả định ở Khu đô thị Đặng Xá, lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là tình huống được UBND huyện Gia Lâm đưa ra tại buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020, diễn ra ngày 3/10.

Theo giả định, đám cháy xuất phát từ tòa nhà CT9A, Khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, sau đó lan nhanh sang các tòa nhà bên cạnh. Do đám cháy bất ngờ nên tại các tòa nhà có rất nhiều người mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm lập tức báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, đồng thời chỉ đạo, phối hợp, huy động các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, đồng bộ của các lực lượng liên quan, những người bị nạn đã được cứu chữa kịp thời, tài sản của Nhân dân  được đưa ra khỏi đám cháy an toàn, không xảy ra thiệt hại về người và của.

Buổi diễn tập, đã có 20 cơ quan, đơn vị, ban ngành phối hợp tham gia với tổng số 257 người.

Dưới đây là toàn cảnh buổi diễn tập:

Đám cháy bắt nguồn từ CT9A, Khu đô thị Đặng Xá.
Sau đó lan sang các tòa nhà xung quanh.
Lực lượng tại chỗ sử dụng vòi phun nước và di chuyển tài sản giúp người dân.
Người dân nhanh chóng chạy khỏi đám cháy.
Đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy.
Lực lượng chức năng khẩn trương có mặt ở hiện trường.

Các lực lượng khác tiếp tục có mặt.

Đưa thang máy lên phun nước từ tầng thượng xuống đám cháy.
Các lực lượng tiếp tục ứng cứu.
Đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy
Tăng cường phun nước dập tắt đám cháy
Sau gần 1 tiếng đồng hồ, đám cháy được dập tắt, đại diện các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã báo cáo rút kinh nghiệm buổi diễn tập.
Sau buổi diễn tập, đại diện lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm đã trao Giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn