Cháy kho chứa, hơn 1.000 tấn vải bị thiêu rụi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 14h ngày 27/3, đám cháy bùng phát tại nhà kho của Công ty TNHH may mặc Cây Dừa (ấp Phú Thành, Quới Thành, Châu Thành, Bến Tre) gây thiệt haị hàng chục tỷ đồng.

Nhà kho bị đổ sập
Nhà kho bị đổ sập. ảnh: Dân Trí
Đến khoảng 23 giờ đêm 27/3, đám cháy cơ bản được khống chế và khoảng 2 giờ sáng 28/3 mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, toàn bộ nhà kho rộng hơn 3.000m2 bằng khung thép, mái tôn đã bị sập hoàn toàn, hơn 1.000 tấn vải thun bị cháy trụi. Cây ăn trái, cây giống của nhiều hộ dân kế bên cũng bị thiệt hại nặng nề. Đám cháy không có thiệt hại về người.

Sáng 28/3, Đại tá Nguyễn Quang Minh, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bến Tre, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin báo cháy, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã huy động sáu xe chữa cháy, bảy máy bơm nước cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường.

Tuy nhiên, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do nhà kho chứa quá nhiều vải, là chất liệu rất dễ cháy, cộng với thời tiết nắng nóng, gió quá mạnh. Công an tỉnh Bến Tre đã nhờ lực lượng chữa cháy từ Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh tới hỗ trợ.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại./.