Cháy lớn tại nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả

Theo Zing.vn
Chia sẻ Zalo

Ngọn lửa bùng phát từ phòng nạp ắc quy của nhà máy nhiệt điện và nhanh chóng bùng phát dữ dội, khiến các công nhân đang làm ca 3 phải tháo chạy khỏi hiện trường.

 Lửa bùng phát dữ dội tại nhà xưởng của công ty than. Ảnh: CTV
Khoảng 5h ngày 22/11, tại nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả Vinacomin, thuộc Công ty con của Tổng công ty Điện lực Vinacomin (phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã xảy ra hỏa hoạn.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói đen bốc cao, mù mịt. Thời điểm cháy, công nhân đang làm việc ca 3. Mọi người đã nhanh chóng chạy ra khỏi hiện trường, tránh nguy cơ nổ điện.
Lãnh đạo nhà máy nhiệt điện đã lập tức dừng hoạt động cả 4 lò sản xuất và cắt nguồn điện. Phương án cứu hỏa tại chỗ cũng được triển khai. Đội PCCC số 2 cũng nhanh chóng có mặt và hỗ trợ dập lửa. Khoảng 7h30 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế.
Bước đầu, theo các công nhân, ngọn lửa xuất hiện từ phòng nạp ắc quy của nhà máy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người song toàn bộ máy móc, thiết bị của nhà xưởng phía sau nhà xưởng chứa ắc quy đã bị thiêu rụi, thiệt hại lớn về giá trị tài sản.
Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này.