Cháy nhà 4 tầng ở phố Thái Hà, cảnh sát giải cứu 4 người mắc kẹt

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đám cháy xuất hiện tại tầng 1 của quán cà phê trong ngõ 131 Thái Hà sau đó cột khói bao trùm tầng 1 ngôi nhà và nhanh chóng cháy lớn...

Khoảng 7 giờ 14 phút ngày 10/12, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC số 2 - Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu từ người dân khu vực, vào khoảng thời gian trên, đám cháy xuất hiện tại tầng 1 của quán cà phê số 5 ngõ 131 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Cột khói bao trùm tầng 1 ngôi nhà và nhanh chóng cháy lớn. Trước nguy hiểm trên, người dân tri hô đồng thời dùng các phương tiện chữa cháy dập lửa và báo cho lực lượng cứu hỏa.

Ngau sau khi nhận được thông tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã điều 5 xe chữa cháy, xe thang cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ. Trước thông tin có người mắc kẹt trên tầng 4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã dùng đồ chuyên dụng, mang bình thở ô xy lên tầng 4 cứu người mắc kẹt.

Do đám cháy có nhiều khói, lực lượng chữa cháy đã liên tục phun nước để giảm nhiệt, mở đường cho lực lượng cứu nạn tiếp cận tầng 4 cứu người mắc kẹt. Trong khoảng thời gian ngắn, với tinh thần khẩn trương, chính xác lực lượng cứu nạn đã đưa các nạn nhân mắc kẹt xuống nơi an toàn.

Khoảng 20 phút sau đám cháy được khống chế hoàn toàn. Rất may đám cháy không gây thương vong về người, riêng thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Được biết, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 40m2 cao 4 tầng xây khung bê tông. Tầng 1 chủ nhân cho thuê kinh doanh quán cà phê, còn các tầng trên gia đình ở, sinh hoạt.

Trước tình trạng cháy nổ xảy ra nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là đối với các loại nhà ống, hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh. Một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, phát sinh vụ cháy lớn, gây thiệt hại về người và tài sản.