Cháy nhà lúc rạng sáng mùng 1 Tết, bé trai 10 tuổi tử vong

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ hỏa hoạn được xác định xảy ra vào lúc rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu đã khiến 1 bé trai 10 tuổi ở tỉnh Hà Tĩnh tử vong.

 Hiện trường ngôi nhà của anh Trung xảy ra vụ cháy
Ngày 12/2, thông tin từ lãnh đạo Trường tiểu học Hoà Hải, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Một học sinh của trường bị tử vong do cháy nhà lúc rạng sáng mồng 1 Tết.
Thông tin ban đầu được xác định, vào khoảng 2h sáng mùng 1 Tết Tân Sửu 2021, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà anh Nguyễn Hữu Trung ở xóm 11, xã Hoà Hải, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh).
Ngay sau khi phát hiện ngọn lửa đang bốc cháy, anh Trung liền hô hoán người dân địa phương đến ứng cứu chữa cháy.
Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng lên dữ dội với ngùn ngụt khói giữa đêm nên công tác dập lửa đã gặp phải rất nhiều khó khăn.
Vụ hỏa hoạn đã khiến em Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi, học sinh lớp 4C, Trường tiểu học Hoà Hải, con trai út của anh Trung) đang ngủ trên tầng 2 của gia đình tử vong. Cùng với đó, nhiều tài sản bên trong ngôi nhà cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.