Chỉ số Nasdaq giảm mạnh nhất kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Nguyễn Xuân (Theo A FP, MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch ngày 18/5 (giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu của Anh, vì khủng hoảng ở Mỹ làm gia tăng nghi ngờ về việc triển khai các chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch ngày 18/5 (giờ Việt Nam) với cổ phiếu các ngành công nghệ, nguyên liệu cơ bản, tài chính giảm điểm.
Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đã giảm mạnh nhất kể từ cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11/2016, do những lo ngại về triển vọng chương trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Tổng thống Donald Trump.
 Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đã giảm mạnh nhất kể từ cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11/2016. Ảnh: Reuters.
Cuối phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,8% xuống 20.606,93 điểm; chỉ số S&P 500 hạ 1,8% xuống 2.357,03 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 2,6% xuống 6.011,24 điểm. 
Chứng khoán Phố Wall đã chìm trong sắc đỏ sau khi xuất hiện thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề nghị cựu Giám đốc FBI James Comey ngừng việc điều tra về đến mối liên hệ giữa cựu Cố vấn An ninh quốc gia của Nhà Trắng Michael Flynn và Nga.
Thông tin này đã khiến các nhà đầu tư nghi ngại về khả năng của chính quyền Tổng thống Trump trong việc thực hiện những cam kết cắt giảm thuế và các biện pháp tăng trưởng khác.
Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến việc các nhà đầu tư quay lưng lại với các tài sản mang tính rủi ro như chứng khoán để tìm đến tài sản an toàn hơn như vàng và trái phiếu. 
Thị trường chứng khoán châu Âu cũng có diễn biến tương tự tại Phố Wall khi hai chỉ số chứng khoán tại Frankfurt và Paris đều giảm tương đối mạnh. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán FTSE tại London chỉ giảm 0,3%, nhờ sự hỗ trợ của thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 32 năm qua. 

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London (Anh) hạ 0,3% xuống 7.503,47 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 1,4% xuống 12.631,61 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 1,6% xuống 5.317,89 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần