Chi tiết 22 tỉnh, TP tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Xuân Mậu Tuất 2018

Trương Huyền (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định sẽ bắn pháo hoa để chào mừng năm mới Mậu Tuất 2018. Như vậy, có tổng cộng 22 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa năm nay.

Ảnh minh họa
Hà Nội: Người dân Thủ đô sẽ được thưởng thức 15 phút trình diễn pháo hoa ở 30 điểm bắn với 31 trận địa. Trong đó, 9 trận địa bắn tầm cao ở các quận trung tâm và 22 trận địa bắn tầm thấp được bố trí tại các quận, huyện, thị xã của TP. 
9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao tại Hà Nội gồm: Quận Hoàn Kiếm (hồ Hoàn Kiếm, trước trụ sở Tòa soạn báo Hànộimới), quận Ba Đình (phía Đông Nam hồ Ngọc Khánh), quận Đống Đa (bán đảo hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa), quận Hai Bà Trưng (tại đảo tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn, Công viên Thống Nhất), quận Tây Hồ (tại Vườn hoa Lạc Long Quân), quận Hà Đông (tại hồ Văn Quán), quận Nam Từ Liêm (tại Công viên Thành Tích, trong khuôn viên Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình), quận Long Biên (tại hồ Harmony, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside), thị xã Sơn Tây (tại Thành cổ Sơn Tây).

22 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được bố trí tại các quận, huyện, thị xã của Thủ đô. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

TP Hồ Chí Minh: Dự kiến sẽ có 7 điểm bắn pháo hoa tại TP gồm: 1 điểm tầm cao ở khu vực đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và 6 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11); Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Nga ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn); Khu Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi); sân bóng đá huyện Cần Giờ (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ); Khu công nghiệp Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) và Khu giải trí phức hợp Kenton Node (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).

Kinh phí cho việc bắn pháo hoa do các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ.
Ảnh minh họa
Hải Phòng: Tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Tam Bạc, hồ An Biên và khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên). Tại các địa phương, TP cho phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 1 điểm trung tâm trên địa bàn quận, huyện.

Đà Nẵng: Người dân sẽ xem pháo hoa trên sông Hàn. Điểm bắn được đặt trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (nằm giữa ba quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn). Trong khi đó điểm bắn tại trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang sẽ phục vụ người dân vùng ngoại ô.
Cần Thơ: Tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa, gồm 1 điểm tầm cao tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 5 điểm tầm thấp tại phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt), thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai), thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ), thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh).
Hà Giang: Các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần và TP Hà Giang sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp cùng các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ phục vụ Nhân dân.
Lào Cai: 5 điểm bắn pháo hoa tại trung tâm TP và các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Mường Khương, Sa Pa.
Cao Bằng: Sẽ bắn pháo hoa tại khu vực thác Bản Giốc. 3 điểm bắn pháo hoa khác tại TP Cao Bằng có 2 điểm và tại thị trấn Thông Nông (huyện Thông Nông) 1 điểm.
Phú Thọ: TP Việt Trì sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại bờ hồ công viên Văn Lang; 5 huyện, thị gồm Thanh Ba, Thanh Sơn, Phù Ninh, Cẩm Khê và thị xã Phú Thọ sẽ có bắn pháo hoa tầm thấp.
Quảng Ninh: Bắn pháo hoa tại 8 điểm, trong đó có 2 điểm tầm cao là quảng trường 30/10 (TP Hạ Long) và hồ Công viên (TP Uông Bí).

6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Rạp ngoài trời (TP Cẩm Phả), sân bãi thuộc khuôn viên khách sạn quốc tế Lợi Lai (TP Móng Cái), sân vận động thị xã Đông Triều (TX Đông Triều), cầu Quảng Hà (huyện Hải Hà), KĐT Thống Nhất, thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn), thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên).
Ninh Bình: Bắn pháo hoa tầm trung tại Quảng trường trung tâm, KĐT Xuân Thành (TP Ninh Bình) và khu vực Nhà văn hóa trung tâm TP Tam Điệp.
Thừa Thiên - Huế: Bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm gồm Kỳ Đài, TP Huế; thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông) và khu du lịch Laguna (Lăng Cô).
Đắk Lắk: Bà con các dân tộc sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa tại Quảng trường 10/3.
Lâm Đồng: Bắn pháo hoa tầm thấp tại 4 điểm là TP Đà Lạt, Bảo Lộc, trung tâm các huyện Đức Trọng và Di Linh, trong thời gian khoảng 15 phút đêm giao thừa.
Bình Thuận: 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: TP Phan Thiết (2 điểm bắn pháo hoa là tại cầu Lê Hồng Phong và trục đường Võ Nguyên Giáp); nhà Thiếu nhi thị xã La Gi; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong; Trường tiểu học Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.
Bà Rịa - Vũng Tàu: 4 điểm bắn pháo hoa, trong đó có các điểm: Cầu tàu 914, huyện đảo Côn Đảo; Công viên Bãi Trước (đối diện số 1 đường Ba Cu), TP Vũng Tàu; Công viên Bà Rịa (góc đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Thị Định), TP Bà Rịa và chung cư 18 tầng, huyện Tân Thành.
Long An: Bắn pháo hoa tầm thấp tại 6 điểm gồm TP Tân An, thị xã Kiến Tường, các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc và Cần Đước.
Đồng Tháp: Bắn pháo hoa tầm thấp tại TP Cao Lãnh và TP Sa Đéc.
Trà Vinh: Tổ chức bắn pháo tại 4 điểm là Công viên trung tâm văn hóa TP, huyện Tiểu Cần, huyện Trà Cú và thị xã Duyên Hải.
Kiên Giang: Bắn pháo hoa tại 4 điểm là TP Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, huyện Phú Quốc, huyện An Minh.
Cà Mau: Có 3 địa điểm bắn pháo hoa tại trung tâm Văn hóa thể thao huyện Ngọc Hiển; đài Truyền thanh huyện U Minh và công viên phường 5, đường Trần Hưng Đạo, TP Cà Mau.
Đồng Nai: Sáng 11/2, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi xin ý kiến, tỉnh đã quyết định bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa để người dân thưởng thức, đón mừng năm mới Mậu Tuất. Theo đó, địa điểm bắn pháo hoa duy nhất của tỉnh ở tại cầu Hóa An (gần đường hoa, công viên Nguyễn Văn Trị), TP Biên Hòa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần