Chia sẻ kinh nghiệm giúp phụ nữ khởi nghiệp

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/2, hơn 50 chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực đã chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại Ngày hội khởi nghiệp lớn nhất từ trước tới nay cho phụ nữ do Trung tâm Nguồn lực, giáo dục, tiếp cận và đào tạo trao quyền kinh tế cho doanh nghiệp nữ Việt Nam (WECREATE VIETNAM) tổ chức.

Tại đây, các startup bước đầu làm quen với: Chương trình Xây dựng doanh nghiệp, Pitch-O-Rama, không gian làm việc chung, các sự kiện và mạng lưới vườn ươm doanh nghiệp, hay việc kết nối với hàng trăm người khởi nghiệp cùng chí hướng, đó có thể sẽ là khách hàng hay đối tác chiến lược…
  Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phát biểu tại ngày hội.
Đặc biệt, ôngg Sean Griffin, Đồng sáng lập và CEO Griffinworx, người sáng tạo các Trung tâm Nguồn lực, giáo dục, tiếp cận và đào tạo trao quyền kinh tế cho doanh nghiệp nữ trên thế giới (WECREATE) đã cung cấp công cụ diễn họa ý tưởng cho nhiều công ty, các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận cũng như các doanh nghiệp mới nổi. Qua đó, đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu của chính mình và tìm giải pháp tăng doanh thu…
 Ngày hội khởi nghiệp thu hút đông các các StartUp nữ tham dự. 
Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam: Ngày hội khởi nghiệp nhằm mục đích để các doanh nhân thành đạt, chuyên gia giàu kinh nghiệm tới chia sẻ bí quyết kinh doanh, hướng dẫn các chủ doanh nghiệp khởi tạo và xây dựng một doanh nghiệp thực sự, tạo ra giá trị doanh nghiệp, cách tiếp cận khách hàng, các chiến lược kinh doanh và kết nối với các doanh nhân cùng chí hướng…
 Ông Sean Griffin đang chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp nữ. 
Được biết, Trung tâm Nguồn lực, giáo dục, tiếp cận và đào tạo trao quyền kinh tế cho doanh nghiệp nữ Việt Nam (WECREATE VIETNAM) là ngôi nhà cộng đồng dành cho doanh nhân nữ đầu tiên tại Việt Nam và trở thành một thành viên của cộng đồng startup nữ. WECREATE VIETNAM được thực hiện bởi Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha dưới sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Griffinworx (Tổ chức quốc tế hỗ trợ thành lập các Trung tâm WECREATE tại các quốc gia).

Mới khởi động từ tháng 10/2016, đến nay WECREATE | VIETNAM đã đạt được một số kết quả với hơn 180 doanh nhân được huấn luyện, 18 nhóm khởi nghiệp được lựa chọn cho chương trình StartUp Academy; Mạng lưới gồm hơn 50 mentor để hỗ trợ các doanh nghiệp…

“Trung tâm này sẽ có tác động đến nhiều người, và từ đó sẽ giúp Việt Nam không chỉ tiếp tục đạt tăng trưởng, mà còn duy trì và bảo vệ được những gì xã hội coi trọng: thể trạng của môi trường, chất lượng sống của người lao động, giáo dục và phương tiện sáng tạo dành cho lực lượng dân số trẻ, năng động và giàu tinh thần khởi nghiệp” - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần