Chiêm ngưỡng khu di tích Bạch Đằng Giang

NSNA Văn Phúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong dịp đầu năm mới Mậu Tuất 2018, mỗi ngày khu di tích Bạch Đằng Giang tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tiếp đón hơn 2 vạn du khách về tham quan.

Du khách tới khu di tích Bạch Đằng Giang sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi. Đây là quần thể di tích với những dấu ấn lịch sử, văn hóa có thể nghiên cứu, học tập, trải nghiệm gắn liền với 3 chiến thắng Bạch Đằng lịch sử.

Quần thể di tích một trong những thắng cảnh đẹp nhất Hải Phòng được xếp hạng Quốc Gia năm 1962. Trong những năm gần đây, khu di tích đã thu hút rất nhiều du khách thập phương trong nước và quốc tế đến tham quan, cảm nhận về khí thiêng sông núi đọng lại nơi đây.