Chiêm ngưỡng lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới tại Trung Quốc

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ hội băng đăng quốc tế lần thứ 34, một trong những lễ hội băng tuyết quy mô nhất thế giới, vừa khai mạc tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, dự kiến thu hút hàng trăm nghìn du khách.

Lễ hội năm nay gồm 3 khu vực tương ứng với các chủ đề khác nhau như: Triển lãm băng đăng quốc tế, thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân và lễ hội đèn lồng. Sự kiện này được tổ chức ở khu vực có quy mô lên tới 800.000m2.
 
Các nghệ nhân đã sử dụng khoảng 180.000m3 đá và 150.000m3 tuyết để tạo hình cho hàng trăm công trình trong nhiều ngày trước khi lễ hội chính thức khai mạc. Đây là một trong những sự kiện du lịch chủ chốt của Cáp Nhĩ Tân. Lễ hội này được tổ chức lần đầu vào năm 1983.
Với chủ đề "Khu vườn băng tuyết, Thế giới diệu kỳ", lễ hội năm nay thu hút 600 nghệ nhân đến từ hơn 40 nước tranh tài. Nhiệt độ ngoài trời xuống tới khoảng -35 độ C giúp những công trình kiến trúc có thể giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. 
Ban tổ chức cho biết, 180.000m3 băng và 150.000m3 tuyết sẽ được lấy từ sông Tùng Hoa, cắt thành nhiều khối để cho ra đời các tác phẩm điêu khắc trên diện tích 600.000m2. Nhiều loại cưa khác nhau được các nghệ nhân điêu khắc băng sử dụng để tạc nên những tác phẩm khổng lồ trong nhiều ngày liên tiếp trước khi lễ hội chính thức khai mạc. 
Theo báo cáo của phòng du lịch tỉnh Hắc Long Giang, doanh thu từ lễ hội băng tuyết năm 2017 đã đạt 28,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,4 tỷ USD).
Dưới đây là các tác phẩm độc đáo tại Lễ hội băng đăng quốc tế 2018 tại Trung Quốc:
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần