Chiêm ngưỡng những di sản của thời Xô Viết được lưu giữ tại Cuba

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 30 năm sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, Cuba vẫn còn giữ lại các di sản của thời kỳ này theo một cách khá đặc biệt.

Gần 30 năm sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, ở phía bên kia đại dương, đất nước Cuba hiện vẫn đang lưu giữ một vài di sản của thời kỳ này, từ lá cờ, đồ chơi, những cái tên, đến các công trình, công viên, trường học, xe ô tô, vũ khí và rất nhiều thứ khác.

 Lá cờ Liên bang Xô Viết vẫn tung bay bên ngoài nhà hàng Nazdarovie ở thủ đô Havana. Ảnh: AFP

Cuba và Liên bang Xô Viết thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1959. Kể từ đó, Havana và Moscow vẫn duy trì liên lạc thường xuyên.

Năm 1991, Liên bang Xô Viết bị tan rã nhưng Cuba vẫn là một trong số ít các nước vẫn duy trì chế độ cộng sản.

Và đến nay, gần 30 năm sau khi Liên bang Xô viết tan rã, Cuba vẫn còn giữ lại các di sản của thời kỳ này theo một cách khá đặc biệt.

Những chiếc xe thời Xô Viết còn nhiều ở Cuba đến mức chúng trở thành “đặc sản” khi nhắc tới quốc đảo Caribbean này

Dưới đây là những di sản của thời Xô Viết trên đất Cuba do báo Sputnik (Nga) giới thiệu:

 Người dân Cuba tham quan triển lãm những loại vũ khí thời Xô Viết ở La Cabana, thủ đô Havana. Ảnh: AFP
 Tượng đài Vladimir Ilich Lenin trong công viên mang tên vị lãnh tụ Xô Viết này tại Havana. Ảnh: AFP
 Nhân viên pha chế đang lau chai rượu rum tại nhà hàng Nazdarovie, trang trí theo phong cách từ thời Xô Viết, tại Havana. Ảnh: AFP

 Trong ảnh là một chiếc xe của Liên bang Xô Viết cũ đi ngang qua Đại sứ quán Nga ngày nay ởthủ đô Havana. Ảnh: AFP
 Nhiều xe ô tô xuất xứ của Liên bang Xô Viết vẫn xuất hiện trên đường phố Havana, ngay bên ngoài nhà hàng Nazdarovie. Ảnh: AFP
 Trong ảnh là anh Dimitri Fidel (một cái tên Nga – Cuba), nhân viên của nhà hàng Nazdarovie. Ảnh: AFP
 Một chiếc máy kéo xuất xứ từ Liên bang Xô Viết vẫn được giữ tại ngoại ô Havana. Ảnh: AFP
Anh Dimitri Fidel ăn mặc như một quân nhân Xô Viết trong nhà hàng Nazdarovie ngập tràn những áp phích thời Xô Viết. Ảnh: AFP

 Những con búp bê Nga được bày tại nhà của nhà thiên văn học người Nga Svetlana Oparina và chồng là Tiến sỹ năng lượng sinh học người Cuba Eugenio Reyes ở thủu đô Havana. Ảnh: AFP
 Nhà thiên văn học người Nga Svetlana Oparina và chồng là Tiến sỹ năng lượng sinh học người Cuba Eugenio Reyes xem lại những bức ảnh chụp trong chuyến thăm nước Nga. Ảnh: AFP
 Nhà hàng Nazdarovie ở Havana là nơi lý tưởng để những người muốn hồi tưởng về Liên bang Xô Viết đến thưởng thức ẩm thực và không gian văn hóa của một thời hoàng kim. Ảnh: AFP