Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoành tráng của 12 SVĐ tại Nga phục vụ World Cup 2018

Nguyễn Phương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi giành quyền đăng cai World Cup 2018, Chính phủ Nga đã chi hơn 10 tỷ USD để sửa chữa và xây mới các sân vận động để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây sẽ là lần đầu tiên World Cup được tổ chức ở khu vực Đông Âu. Nga sử dụng 12 sân vận động (SVĐ) tại 11 TP để phục vụ World Cup 2018. Dưới đây là những hình ảnh giới thiệu vẻ đẹp hoành tráng của 12 sân vận động tại Nga phục vụ World Cup 2018, diễn ra  từ ngày 14/6 đến 5/7/2018.
1. SVĐ Luzhniki (thủ đô Moscow): Là SVĐ lớn nhất tại World Cup 2018, với sức chứa lên đến 80.000 chỗ ngồi. Nơi đây sẽ diễn ra các trận khai mạc và trận chung kết. Ngoài ra có các trận vòng bảng gồm: Nga - Ả Rập Saudi, Đức - Mexico, Bồ Đào Nha - Morocco và Đan Mạch - Pháp. 
 SVĐ Luzhniki tại thủ đô Moscow.
Luzhniki từng tổ chức trận chung kết Champions League 2008 giữa Man Utd và Chelsea
2. SVĐ Saint Petersburg (TP Saint Petersburg): Có sức chứa 67.000 chỗ ngồi, là nơi tổ chức trận chung kết Confederations Cup 2017.
 
Sân này sẽ diễn ra 4 trận đấu vòng bảng gồm Morocco - Iran, Nga - Ai Cập, Brazil - Costa Rica, Nigeria - Argentina. Ngoài ra còn tổ chức 1 trận bán kết và trận tranh Ba - Tư.
3. SVĐ Fisht (TP Sochi): Có sức chứa 48.000 chỗ ngồi, từng là nơi tổ chức Thế vận hội Mùa đông Sochi 2014.
 SVĐ Fisht tại TP Sochi.

 Sẽ có 4 trận vòng bảng được tổ chức tại đây gồm: Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Bỉ - Panama, Đức - Thụy Điển, Australia - Peru. 
4. SVĐ Ekaterinburg (TP Yekaterinburg): Tên ban đầu là Sân vận động Trung tâm, được xây dựng từ năm 1953 đến năm 1957.
 

Sân có sức chứa 45.000 chỗ ngôi, 4 trận vòng bảng được tổ chức tại đây gồm: Ai Cập - Uruguay, Pháp - Peru, Nhật Bản - Senegal, Mexico - Thụy Điển.
5. Kazan (TP Kazan): Có sức chứa 45.000 chỗ ngồi, đây là sân nhà của CLB Rubin Kazan. SVĐ này bắt đầu xây dựng vào tháng 5/2010 và đã hoàn thành vào tháng 7/2013.
 Sân vận động Kazan tại TP Kazan.
Nơi đây sẽ diễn ra 4 trận đấu vòng bảng gồm: Pháp - Australia, Iran - Tây Ban Nha, Ba Lan - Colombia và Hàn Quốc - Đức. Ngoài ra sẽ tổ chức 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết.
6. SVĐ Nizhny Novgorod (TP Nizhny Novgorod): Có sức chứa 45.000 chỗ ngồi, là SVĐ được xây dựng dành riêng cho World Cup 2018 và sẽ được tố chức 4 trận đấu vòng bảng gồm: Thụy Điển - Hàn Quốc, Argentina - Croatia, Anh - Panama và Thụy Sỹ - Costa Rica.
 Sân vận động Nizhny Novgorod tại TP Nizhny Novgorod 
7. SVĐ Rostov (TP Rostov-on-Don): Sân có sức chứa 45.000 người, sẽ diễn ra 4 trận vòng bảng gồm: Brazil - Thụy Sỹ, Uruguay - Saudi Arabia, Hàn Quốc - Mexico và Iceland –Croatia.
 SVĐ Rostov tại TP Rostov-on-Don của Nga.
8. SVĐ Samara (TP Samara): SVĐ này có sức chứa 45.000 người, được hoàn thành vào cuối năm 2017.
 . SVĐ Samara tại TP Samara. 
Tại SVĐ này sẽ diễn ra 4 trận đấu ở vòng bảng: Costa Rica - Serbia, Đan Mạch - Australia, Uruguay - Nga, Senegal - Colombia.
9. SVĐ Mordovia (TP Saransk): Sân này có sức chứa 45.000 chỗ ngồi, sẽ tổ chức 4 trận đấu ở vòng bảng gồm: Peru - Đan Mạch, Colombia - Nhật Bản, Iran - Bồ Đào Nha và Panama - Tunisia.
 SVĐ Mordovia tại TP Saransk của Nga.
10. SVĐ Volgograd (TP Volgograd): Sân nằm bên bờ sông Volga và nằm cạnh công viên Hữu nghị, có sức chứa 45.000 người. Sẽ tổ chức các trận đấu vòng bảng: Tunisia - Anh, Nigeria - Iceland, Ả Rập Saudi - Ai Cập và Nhật Bản - Ba Lan.
 SVĐ Volgograd tại TP Volgograd.
11. SVĐ Spartak (thủ đô Moscow): Sân có sức chứa 42.000 người. Đây là sân nhà của CLB Spartak Moscow, nơi đây cũng từng tổ chức cá trận đấu ở Giải Confederations Cup 2017.
 SVĐ Spartak tại thủ đô Moscow.
Có 4 trận đấu vòng bảng được tổ chức tại đây gồm: Argentina - Iceland, Ba Lan - Senegal, Bỉ - Tunisia và Serbia - Brazil.
12. SVĐ Kaliningrad (Kaliningrad): Sân có sức chứa 35.212 người và sẽ diễn ra 4 trận đấu vòng bảng gồm: Croatia - Nigeria, Serbia - Thụy Sỹ, Tây Ban Nha - Morocco, Anh - Bỉ. Sau World Cup 2018, đây sẽ là sân nhà của CLB Baltika Kaliningrad.
 SVĐ Kaliningrad tại TP Kaliningrad. 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần