Chiến sĩ CSGT tóm gọn tên cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài

Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát hiện nữ du khách nước ngoài vừa bị cướp giật mất chiếc điện thoại di động, tổ CSGT thuộc PC67 (Công an TP Hồ Chí Minh) ngay lập tức truy đuổi và tóm gọn tên cướp trên đường tẩu thoát.

Tên cướp Trương Phạm Thành bị lực lượng CSGT tóm gọn tại cơ quan điều tra.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) - Công an TP Hồ Chí Minh, vào khoảng 3 giờ 15 phút ngày 26/7, tổ tuần tra kiểm soát do Đại úy Phan Xuân Trường – Phó Đội trưởng làm tổ trưởng cùng với 4 chiến sĩ khác đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì bất ngờ phát hiện một người phụ nữ nước ngoài tri hô và chỉ tay về hướng hai thanh niên đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 53X3 – 7285 phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao.

Xác định là đối tượng cướp giật, các chiến sĩ trong tổ đã lập tức điều khiển xe mô tô đặc chủng truy đuổi theo hai thanh niên điều khiển xe lạng lách trên đường Trần Hưng Đạo hướng về phía quận 5.

Khi đến trước số nhà 120 Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), các chiến sĩ đã áp sát và ép xe mô tô của hai thanh niên vào lề đường. Ngay lập tức các chiến sĩ đã khống chế đối tượng điều khiển xe. Riêng đối tượng ngồi sau đã nhanh chóng chạy thoát vào con hẻm gần đó.

Sau đó, các chiến sĩ đã đưa đối tượng, phương tiện xe mô tô và người phụ nữ nước ngoài trình báo về Công an phường Phạm Ngũ Lão. Tại đây, đối tượng này khai nhận tên Trương Phạm Thành Vũ (sinh năm 2002) cùng đồng bọn cướp giật một điện thoại di động của du khách nước ngoài nhưng do bị truy đuổi, chúng đã vứt bỏ tang vật trên đường chạy thoát.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an Phường Phạm Ngũ Lão thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần