Xét xử vụ án xảy ra tại Đồng Tâm: Chiều 14/9, tòa sơ thẩm sẽ tuyên án

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 4 ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức), dự kiến chiều 14/9, tòa sẽ tuyên án.

Theo cáo trạng, 25 bị can bị truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự; 4 bị can bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự. Toàn bộ 29 bị can đều trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Chiều 14/9, dự kiến tòa sơ thẩm tuyên án vụ án xảy ra tại Đồng Tâm 

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với 29 bị cáo bị đưa ra xét xử. Tại phiên toà, Viện Kiểm sát đã thay đổi tội danh truy tố với 19 người từ tội “Giết người” sang tội “Chống người thi hành công vụ”. Đây là một kiến nghị nhân văn, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, mở cho các bị cáo một con đường để làm lại cuộc đời.

Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên án các bị cáo: Lê Đình Công (56 tuổi) tử hình; Lê Đình Chức (40 tuổi) tử hình; Lê Đình Doanh (32 tuổi) chung thân; Bùi Viết Hiểu (77 tuổi) mức án 16 - 18 năm tù; Nguyễn Văn Tuyển (46 tuổi) 14 - 16 năm tù; Nguyễn Quốc Tiến (40 tuổi) 16 - 18 năm tù cùng về tội Giết người.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Quân (40 tuổi), Lê Đình Uy (27 tuổi), Lê Đình Quang (36 tuổi) đều bị đề nghị 6 - 7 năm cùng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”; Bùi Văn Tiến (41 tuổi) 5 - 6 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”; Bùi Thị Nối (62 tuổi), Lê Đình Quân (44 tuổi), Trịnh Văn Hải (32 tuổi) đều từ 4 - 5 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”; Bùi Thị Đục (63 tuổi), Nguyễn Thị Bét (59 tuổi), Trần Thị La (42 tuổi), Nguyễn Văn Duệ (58 tuổi), Nguyễn Xuân Điều (68 tuổi), Bùi Văn Tuấn (29 tuổi) đều từ 3 - 4 năm tù cùng tội “Chống người thi hành công vụ”; Nguyễn Thị Lụa (64 tuổi) từ 2 năm 6 tháng - 3 năm tù; Mai Thị Phần (57 tuổi), Bùi Văn Niên (40 tuổi) từ 2 năm - 2 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

7 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 15 – 36 tháng tù cải tạo không giam giữ cùng về tội “Chống người thi hành công vụ”. Các bị cáo liên đới phải chịu trách nhiệm bồi thường cho 3 gia đình bị hại theo đúng quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần